Thái Nguyên T&T gây bất ngờ, Hà Nội I đại thắng

NDO - Ngày 3/9, Thái Nguyên T&T và Hà Nội I là những đội bóng có được niềm vui chiến thắng ở vòng 2 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Thái Nguyên T&T(áo vàng xanh) bất ngờ giành 3 điểm trước Than Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Thái Nguyên T&T(áo vàng xanh) bất ngờ giành 3 điểm trước Than Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Thái Nguyên T&T tạo ra nhiều khó khăn cho Than Khoáng sản (TKS) Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ trà tạo ra thế trận có lợi cho mình nhờ đấu pháp hợp lý.

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 14 khi Lê Thị Thuỳ Trang ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T với pha dứt điểm chuẩn xác. Có được ưu thế về mặt tỷ số, Thái Nguyên T&T chủ động chơi chậm, lùi sâu về phần sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công.

Đây không phải trận đấu mà TKS Việt Nam chơi thực sự ấn tượng. Họ vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của huấn luyện viên Đoàn Việt Triều. Khi chưa kịp có được bàn thắng gỡ hoà thì TKS Việt Nam tiếp tục thủng lưới.

Phút 40, Trần Thị Nhung nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên T&T khi cô tận dụng tốt cơ hội mình có được và đánh bại thủ thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, ưu thế về thể lực giúp TKS Việt Nam cải thiện được thế trận. Họ nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cũng phải chờ đến phút 70, TKS Việt Nam mới có được điều mình cần.

Từ quả đá phạt ở khoảng cách 20m, Trần Nhật Lan ghi bàn thắng đẹp mắt ấn định tỷ số 1-2 của trận đấu. 3 điểm là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Thái Nguyên T&T.

* Ở trận đấu còn lại của ngày 3/9, Hà Nội I không gặp quá nhiều khó khăn để giành 3 điểm trước Hà Nội II. Ngay ở phút 15, Phạm Hải Yến có bàn thắng mở tỷ số trận đấu khi cô đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ và thủ môn đối phương trước khi dứt điểm thành bàn.

Thái Nguyên T&T gây bất ngờ, Hà Nội I đại thắng ảnh 1

Hà Nội I (áo đỏ) tạm thời chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng này.

Phút 24, đến lượt Vạn Sự nhân đôi cách biệt cho thầy trò huấn luyện viên Jong Song-chon với cú sút uy lực trong vòng cấm. Đây là ngày thi đấu xuất sắc của tiền vệ Vạn Sự. Cô có thêm 2 bàn thắng nữa vào các phút 31 và 48 để nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn.

Phạm Hải Yến là người ấn định tỷ số đậm đà 5-0 cho Hà Nội I bằng pha lập công ở phút 57. Chiến thắng này giúp cho Hà Nội I duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng trước khi TP Hồ Chí Minh I ra sân thi đấu vào ngày mai (4/9).