Thái Nguyên nâng cao chất lượng rừng trồng

Năm 2026 tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng 7.500ha rừng tập trung, chủ yếu là rừng kinh tế và trồng 1,5 triệu cây phân tán, đến nay đã trồng hơn 2.000ha và hơn 350 nghìn cây phân tán. Dự kiến đến 15/6, tỉnh sẽ hoàn thành việc trồng rừng tập trung và trồng 1,5 triệu cây phân tán bảo đảm chất lượng.

Xã Kim Phượng (Thái Nguyên) tích cực chuẩn bị hiện trường trồng rừng năm 2026.
Xã Kim Phượng (Thái Nguyên) tích cực chuẩn bị hiện trường trồng rừng năm 2026.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật nên đến nay toàn tỉnh đã trồng được hơn 2.000ha rừng tập trung, tăng 2 lần so cùng kỳ năm trước; hầu hết các xã, phường trong tỉnh đều phát động Tết trồng cây, ý thức trồng cây phân tán của người dân, các tổ chức cũng được nâng lên.

Chi cục trưởng Kiểm lâm Thái Nguyên Lê Cẩm Long cho biết: Thời gian tới các Hạt kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật để người dân tích cực trồng rừng, trồng cây phân tán vào thời điểm trời mát, mưa ẩm để tỷ lệ cây sống cao, chậm nhất đến 15/6 hoàn thành trồng rừng tập trung.

Để bảo đảm chất lượng rừng trồng và cây phân tán, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đặc biệt coi trọng chất lượng cây giống, trong đó cây giống phải có nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn mới được trồng để bảo đảm tỷ lệ sống cao, trồng cây phân tán nào được cây đó, trồng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ.

Thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó cho thấy các cơ sở này đều có giấy phép đăng ký kinh doanh, mặt bằng sản xuất kinh doanh hợp pháp, hồ sơ giống cây trồng lâm nghiệp được lưu trữ đầy đủ, sử dụng vật liệu giống có nguồn gốc từ nguồn giống đã được công nhận.

Có thể bạn quan tâm