Thái Nguyên mưa lớn gây sạt lở làm ba người tử vong

NDO -

Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 30/5, một vụ sạt lở lớn tại xóm Na Quán, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) làm ba người tử vong. Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực giải quyết hậu quả.

Hiện trường vụ sạt lở.
Hiện trường vụ sạt lở.

Cụ thể, lượng bùn đất rất lớn sạt lở từ trên núi xuống vùi lấp, đổ tường nhà làm anh Hoàng Văn Liền, sinh năm 1976; em gái anh Liền là chị Hoàng Thị Mai, sinh năm 1992, lấy chồng tại xóm Bắc Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và chị chồng chị Mai là Vi Thị Thành, sinh năm 1981 (cùng địa chỉ với chị Mai, lên nhà anh Liền chơi) tử vong.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động 3 máy xúc và gần 100 người triển khai cứu hộ, cứu nạn. Sau gần 4 tiếng tìm kiếm, cả ba thi thể nạn nhân đã được tìm thấy đưa ra ngoài.

Thái Nguyên mưa lớn gây sạt lở làm ba người tử vong -0
 Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Thi thể ba nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Bước đầu, chính quyền xã Nam Hòa hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, cử lực lượng tham gia cùng với gia đình giải quyết hậu quả.

Trên địa bàn xã Nam Hòa đêm 30/5 đã xảy ra mưa rất lớn, gây ngập úng khoảng 70ha lúa, nhiều khu dân cư và đường giao thông.