Thái Lan tổ chức bầu cử địa phương lần đầu tiên sau sáu năm

NDO -

Ngày 20-12, cử tri trên khắp đất nước Thái Lan, ngoại trừ Bangkok và Pattaya, đã tới các điểm bỏ phiếu để tiến hành bầu ra Chủ tịch và các Ủy viên Cơ quan Hành chính tỉnh (PAO) của 76 tỉnh, thành phố. Đây là lần đầu tiên kể từ sáu năm qua, sau khi cuộc đảo chính quân sự diễn ra năm 2014, một cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh được tổ chức.

Các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình tại một điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Thairath)
Các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình tại một điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Thairath)

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), đã có 355 người đăng ký ứng cử vào vị trí chủ tịch PAO các tỉnh và 8.186 ứng cử viên đăng ký vào các ghế thành viên Ủy ban. Buri Ram là tỉnh có nhiều ứng cử viên nhất với tám ứng cử viên Chủ tịch và 344 ứng cử viên cho các ghế thành viên PAO của tỉnh.

Còn Phetchaburi là tỉnh có ít ứng cử viên nhất với một ứng cử viên chủ tịch và 33 người ứng cử thành viên PAO. Riêng hai cuộc bầu cử tỉnh trưởng Bangkok và thị trưởng Pattaya sẽ được tổ chức sau, tuy nhiên ngày cụ thể chưa được xác định.

Từ 8 giờ sáng, 96.191 điểm bỏ phiếu tại 76 tỉnh đã mở cửa để đón các cử tri tới bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri sẽ được phát hai lá phiếu với các mầu khác nhau. Một phiếu dùng để bầu Chủ tịch PAO và một phiếu để bầu Ủy viên PAO.

Do tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan đang diễn biến phức tạp, tất cả các quan chức bầu cử và các cử tri đều phải đeo khẩu trang y tế tại các điểm bỏ phiếu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Cơ quan hành chính tỉnh được tổ chức kể từ sáu năm qua, nhưng giới quan sát lo ngại tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ không cao bởi ngày bầu cử diễn ra quá gần kỳ nghỉ lễ cuối năm. EC đưa ra dự báo tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ đạt khoảng hơn 70%, nhưng hiện cơ quan này vẫn chưa thể đưa ra được con số chính thức. 

17 giờ cùng ngày, tất cả các điểm bỏ phiếu đồng loạt đóng cửa để các quan chức bắt đầu quy trình kiểm phiếu. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sẽ không thể có được trước 24 giờ ngày 20-12 (giờ địa phương).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Itthiporn Boonprakong cảm ơn tất cả các công dân đã thực hiện quyền bỏ phiếu của mình và tuyên bố cơ quan tổ chức bầu cử hài lòng với tình hình chung. EC đã nhận được 122 lời khiếu nại liên quan tới cuộc bầu cử từ ít nhất 40 tỉnh.

Tại mỗi tỉnh, thành phố của Thái Lan, Cơ quan hành chính tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ công như điện nước, cầu, đường, hệ thống nước thải. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ duy trì trật tự, thúc đẩy du lịch, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ giáo dục, văn hóa.

Nguồn ngân sách hoạt động của PAO được lấy từ nguồn thuế địa phương mà cơ quan này thu được, từ buôn bán xăng dầu, thuốc lá, xe ô-tô tới các loại phí khách sạn. Chính phủ Trung ương cũng sẽ cung cấp thêm ngân sách cho các Cơ quan hành chính tỉnh.

Trong năm tài chính 2021, tổng số ngân sách được cấp cho các tỉnh là 28,8 tỷ bath. Cơ quan hành chính tỉnh cũng có thể thu và sử dụng các loại thuế tài sản, nhưng hiện dự luật về việc này vẫn chưa có hiệu lực.

Mặc dù tỉnh trưởng các tỉnh được Bộ Nội vụ Thái Lan bổ nhiệm, nhưng cơ quan hành chính của mỗi tỉnh sẽ được Chủ tịch PAO giám sát. Cơ quan này còn hoạt động như một nhánh lập pháp để ban hành các quy định và phân bổ ngân sách cho các dự án.

Một Chủ tịch PAO có thể giữ chức vụ tối đa hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài bốn năm. Sau đó, người này sẽ phải rời khỏi chức vụ trong ít nhất là bốn năm. Các thành viên của Cơ quan Hành chính tỉnh sẽ được bầu theo đơn vị bầu cử từng quận. Số lượng thành viên PAO sẽ khác nhau, căn cứ theo dân số của mỗi tỉnh.