Thái Lan sẵn sàng cho việc hạ cấp dịch Covid-19 từ ngày 1/10

NDO - Ngày 21/9, Ủy ban Chống dịch truyền nhiễm quốc gia Thái Lan (NCDC) họp và thông qua phương án hành động để kiểm soát Covid-19 khi chính thức hạ cấp đại dịch này xuống thành bệnh lưu hành cần giám sát từ đầu tháng tới.
0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/10, du khách vào Thái Lan sẽ không cần trình kết quả xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Từ ngày 1/10, du khách vào Thái Lan sẽ không cần trình kết quả xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu tại cuộc họp của NCDC, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng, tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu đã dịu đi đáng kể với số ca nhiễm và tử vong đều giảm. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao trong dân chúng cũng góp phần cải thiện tình hình.

Ông nói: “Căn cứ Luật phòng chống dịch truyền nhiễm, Bộ Y tế Thái Lan đã tuyên bố hạ cấp Covid-19 từ một dịch truyền nhiễm nguy hiểm xuống thành bệnh lưu hành cần giám sát bắt đầu từ ngày 1/10/2022”. Ông cũng cho biết, quy định Covid-19 là bệnh dịch lưu hành sẽ được áp dụng cho đến tháng 9/2023.

Kế hoạch hành động của NCDC bao gồm các biện pháp phòng ngừa và giám sát, thông tin về nguy cơ, cũng như các biện pháp y tế và các biện pháp khác để kiểm soát dịch bệnh…

Ông Anutin nhấn mạnh: “Kế hoạch hành động sẽ sớm được trình lên xin Chính phủ phê chuẩn và các tỉnh đều phải đưa ra kế hoạch của riêng mình căn cứ trên khung kế hoạch hành động này. Tuy nhiên, mỗi tỉnh đều phải giám sát chặt chẽ tình hình Covid-19 và xử lý với bất kỳ nguy cơ bùng phát dịch nào”.

Đồng thời với việc Covid-19 được hạ cấp trở thành bệnh lưu hành, Thái Lan sẽ điều chỉnh các biện pháp liên quan đối với du khách, người dân và người nhiễm Covid-19. Từ ngày 1/10, du khách khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ không cần trình kết quả xét nghiệm Covid-19 hay chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 nữa.

Những người nhiễm Covid-19 dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ không bị cách ly, nhưng được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm thường xuyên trong vòng 5 ngày.

Với tình hình dịch Covid-19 đã được cải thiện, Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho rằng, các biện pháp đang được điều chỉnh để người dân có thể cân bằng các yếu tố sức khỏe, an ninh, xã hội và kinh tế.

Ông nói: Với những người sống cùng những người nhiễm Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng, sẽ không cần phải cách ly tại nhà trong năm ngày nữa. Tuy nhiên, họ sẽ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay và xét nghiệm Covid-19.