Thái Lan rà soát các biện pháp kiểm soát súng đạn

NDO - Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, ngày 5/10 cho biết, Chính phủ nước này tạm đình chỉ việc cấp giấy phép nhập khẩu và kinh doanh các loại súng. Biện pháp trên được đưa ra sau vụ xả súng do một nghi phạm 14 tuổi thực hiện hôm 3/10 tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok, khiến 2 người chết và 5 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 2 đối tượng tình nghi cải tạo súng trái phép tại tỉnh Yala. (Ảnh: Bangkok Post)
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 2 đối tượng tình nghi cải tạo súng trái phép tại tỉnh Yala. (Ảnh: Bangkok Post)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, tất cả các luật kiểm soát súng hiện hành của Thái Lan sẽ được xem xét và sửa đổi nếu cần thiết để bảo đảm an ninh công cộng.

Phó Thủ tướng Anutin nêu rõ, chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới được phép mang theo súng ở nơi công cộng. Các cơ quan đăng ký vũ khí của Thái Lan được yêu cầu ngừng cấp giấy phép cho các cửa hàng nhập khẩu súng đạn cho đến khi có thông báo mới.

Theo Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Karom Polpornklang, các biện pháp dài hạn của Chính phủ có thể sẽ bao gồm việc sửa đổi luật năm 1947 về súng, đạn, chất nổ, pháo hoa và súng mô phỏng, để kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua và sở hữu súng đạn.

Cơ quan Thể thao Thái Lan dự kiến sẽ ra lệnh cấm tất cả các trường bắn cho phép người dưới 20 tuổi vào các cơ sở này trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Súng và đạn của thành viên trường bắn phải được cất giữ bên trong cơ sở.

Thái Lan rà soát các biện pháp kiểm soát súng đạn ảnh 1

Bên ngoài hiện trường vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon, ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/10/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ngày 5/10, 2 người đàn ông đã bị bắt giữ tại tỉnh Yala, phía nam Thái Lan. 2 đối tượng bị cáo buộc bán 1 khẩu súng blank đã cải tạo cho nghi phạm trong vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở thủ đô Bangkok hôm 3/10.

Súng blank thường không có đầu đạn, được sử dụng trong huấn luyện quân sự hoặc làm đạo cụ. Tuy nhiên, các đối tượng đã cải tiến để có thể sử dụng các khẩu súng này bắn đạn thật. Cảnh sát tìm thấy nhiều hộp đạn, nòng súng và các dụng cụ dùng để cải tạo súng tại nhà của các đối tượng bị bắt giữ.

Cùng ngày, 2 đối tượng tình nghi liên quan vụ việc cũng đã bị bắt giữ tại thủ đô Bangkok. Nghi phạm 41 tuổi bị bắt giữ tại quận Thung Khru của thủ đô Bangkok từng nhận án phạt 3 năm tù vì tội chế tạo súng trái phép. Đối tượng này khai nhận kiếm được khoảng 30.000 baht (hơn 800 USD) mỗi tháng từ việc bán những khẩu súng đã cải tạo.

Giới chức Thái Lan thông báo tiếp tục truy tìm các đối tượng tình nghi liên quan vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon.

Súng blank và súng hơi BB không bị cấm tại Thái Lan, nên dễ dàng được mua bán tại các quầy hoặc cửa hàng trực tuyến. Cũng không có giới hạn độ tuổi đối với người mua các loại súng này. Tuy nhiên, việc cải tạo súng để bắn đạn thật là hoàn toàn bất hợp pháp tại Thái Lan.