Thái Lan cam kết không để tái diễn tình trạng bạo lực súng đạn

Một ngày sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon sầm uất ở thủ đô Bangkok, ngày 4/10, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát khống chế nghi phạm vụ xả súng ở Bangkok.
Cảnh sát khống chế nghi phạm vụ xả súng ở Bangkok.

Phát biểu sau khi tham dự lễ tưởng niệm hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Siam Paragon, Thủ tướng Srettha đánh giá cao nhà chức trách và lãnh đạo trung tâm thương mại này đã nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong và thiệt hại.

Thủ tướng Srettha Thavisin cam kết, Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai. Lo ngại vụ việc có thể tác động tiêu cực đến các hoạt động du lịch ở trong nước, Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cao nhất cho du khách. Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, ông Samran Nuanma, Trợ lý Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan khẳng định, nước này sẽ tăng cường các quy định và luật lệ nhằm kiểm soát việc sử dụng súng đạn.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và quốc gia Ðông Nam Á này từng chứng kiến các vụ nổ súng gây nhiều thương vong. Vụ nổ súng tại Siam Paragon ngay trước lễ tưởng niệm một năm thảm kịch xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan, khi một cựu sĩ quan cảnh sát dùng dao và súng tấn công một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền bắc Thái Lan ngày 6/10/2022, sát hại 24 trẻ em và 12 người lớn. Trước đó, tháng 2/2020, một cựu sĩ quan quân đội cũng bất ngờ xả súng trong một trung tâm mua sắm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, khiến 29 người chết và nhiều người bị thương.