Thái Lan đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022

NDO - Ngày 8/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới ở thủ đô Bangkok.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Hội nghị Quốc gia mang tên Queen Sirikit, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Trung tâm Hội nghị Quốc gia mang tên Queen Sirikit, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của Ủy ban quốc gia về trù bị Hội nghị Thượng đỉnh APEC, ông Prayut bày tỏ tự tin rằng sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan sẽ giúp bảo đảm sự thành công của hội nghị cấp cao.

Ông cho biết: “Các vấn đề mà Thái Lan sẽ nêu ra tại cuộc họp là điều mà Chính phủ luôn coi trọng và tìm cách giải quyết phù hợp, thí dụ như: hồi phục kinh tế sau đại dịch, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, áp dụng hướng tiếp cận cân bằng trong xử lý tình trạng ấm lên toàn cầu và mô hình phát triển kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG)”.

Ông Prayut kêu gọi người dân và tất cả các ban, ngành ủng hộ việc Thái Lan đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC, bởi đây là một hội nghị về kinh tế có quy mô lớn với sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên. Ông nói: “Đừng làm hỏng uy tín của đất nước”.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisulee Taisaranakul cho biết, tại cuộc họp, Ủy ban đã nhất trí đề xuất ấn định ba ngày từ 16 đến 18/11 là ngày nghỉ lễ tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Bà nói: “Kỳ nghỉ đặc biệt này được đặt ra nhằm giảm ùn tắc giao thông, tạo thuận tiện cho việc di chuyển của các đại biểu và bảo đảm tốt hơn cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị”. Tuy nhiên, trong thời gian này, các dịch vụ công như: tòa án, bệnh viện và ngân hàng có thể tự quyết định có mở cửa hoạt động bình thường hay không. Đề xuất này sẽ được đệ trình xin Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp, các cơ quan đã cập nhật tình hình chuẩn bị cho cuộc họp các bộ trưởng APEC cũng như Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC, sẽ diễn ra trước cuộc họp chính. Cuộc họp của Ủy ban cũng thông qua kế hoạch phát hành những đồng tiền xu kỷ niệm việc Thái Lan đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai bày tỏ tin tưởng rằng, kinh nghiệm của nước này trong việc đăng cai các hội nghị khu vực và thượng đỉnh trước đây sẽ trở nên rất quý giá trước APEC 2022. Ông nói rằng,một số lãnh đạo nước ngoài đã chấp nhận lời mời dự hội nghị, tuy nhiên từ chối tiết lộ thông tin cụ thể.

Ông khẳng định: “Chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả mọi người và các ban ngành trong việc ủng hộ Thái Lan đăng cai hội nghị thượng đỉnh. Nếu nước chủ nhà gặp bất ổn, rất có thể sẽ xảy ra hậu quả như năm 2009 ở Pattaya. Để đạt được sự công nhận của quốc tế, tình hình trong nước là rất quan trọng. Nếu tình hình trong nước không tốt sẽ ảnh hưởng không chỉ tới cuộc họp, mà còn tới các ngành du lịch, thương mại và đầu tư”.