Thái Bình trao hàng trăm triệu đồng quà tặng cho trẻ em khó khăn

NDO -

Nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn dành cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã được tỉnh Thái Bình triển khai trên khắp địa bàn. Đây là tấm lòng, tình cảm của các cấp, các ngành dành cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Trong ngày 1/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đến thăm, trao 123 suất quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Dịp này, tỉnh Thái Bình trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức trao 240 suất quà, với tổng trị giá 120 triệu đồng cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn.

Ngoài quà của tỉnh, các địa phương đều dành kinh phí tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em nghèo. Như huyện Vũ Thư trao 60 suất (500 nghìn đồng/suất); huyện Quỳnh Phụ trao 104 suất quà (300 nghìn đồng/suất)…

Đồng hành với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, nhiều đơn vị, tổ chức xã hội cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em. Tiêu biểu như Công ty Bảo hiểm nhân thọ (AIA) Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 20 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,75 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi thuộc huyện Hưng Hà.

Báo Thái Bình tổ chức trao 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ban Văn hóa-Xã hội, thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh trao quà với tổng trị giá 6 triệu đồng cho các cháu trường mầm non tại huyện Thái Thụy và Hưng Hà…

Trong thời gian này, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2022 thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động.