Thái Bình tiêu hủy hơn 1.200 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

NDO -

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ đầu tháng 10/2021 đến nay ở Thái Bình đang tác động không nhỏ đến tình hình chăn nuôi của địa phương, nhất trong bối cảnh giáp Tết Nguyên đán, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người chăn nuôi.

Xử lý xe ô-tô chở 27 con lợn thịt đã chết ở Thái Bình.
Xử lý xe ô-tô chở 27 con lợn thịt đã chết ở Thái Bình.

Chiều 16/12, ông Phạm Thành Nhương, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình cho biết, đến hết ngày 15/12, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 233 hộ chăn nuôi ở 60 thôn, 25 xã, 6 huyện và thành phố Thái Bình.

Có 9 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh và 21 xã có công bố dịch cấp huyện. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 1.205 con, gồm 332 lợn nái, đực giống và 873 con lợn thịt.

Tổng khối lượng lợn tiêu hủy là hơn 58 tấn. Địa phương đã sử dụng hơn 2.700 lít hóa chất và hơn 74 tấn vôi bột để khử trùng chuồng trại, cũng như môi trường chung quanh khu vực chăn nuôi của các hộ dân.

Đội kiểm dịch động vật  lưu động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trong ngày 15/12 tiêu hủy 27 con lợn thịt đã chết, khối lượng 80 đến 90 kg/con trên xe ô-tô biển kiểm soát 89C-191.19 của chủ hàng là ông Lương Văn Chiến, trú tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ, Thái Bình). Theo lời khai, lợn được mua và sang xe tại một địa điểm trên quốc lộ 39, địa phận xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) từ một người không rõ tên và địa chỉ, mang về Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, đến địa bàn xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị phát hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình đã phối hợp địa phương thực hiện tiêu hủy toàn bộ số lợn nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng.