Thái Bình linh hoạt kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh

NDO -

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, tỉnh Thái Bình đã có những quy định bảo đảm linh hoạt trong kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh.

Tại chốt kiểm dịch liên ngành cầu Tân Đệ (giáp ranh tỉnh Nam Định).
Tại chốt kiểm dịch liên ngành cầu Tân Đệ (giáp ranh tỉnh Nam Định).

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cho biết, tỉnh tiếp tục không tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và khu vực đang thực hiện phong tỏa do có ca bệnh (trừ trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, bệnh nhân, nhà đầu tư… phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ và giấy tờ liên quan).

Đối với những địa phương, khu vực đang áp dụng theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 khi vào tỉnh Thái Bình, ngoài việc có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, xuất trình giấy tờ tùy thân thì phải bảo đảm quy định gồm: Tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng phải đủ 14 ngày đến dưới 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh); người đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xét nghiệm dương tính bằng PCR không quá 6 tháng và giấy xác nhận ra viện tính đến thời điểm về tỉnh).

Các trường hợp nêu trên còn phải thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày vào tỉnh; xét nghiệm 2 lần (tự trả phí) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo.

Còn lại các trường hợp từ địa phương, khu vực không áp dụng theo Chỉ thị 15, 16 và 19, khi vào địa bàn tỉnh Thái Bình đều phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ và xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân, hộ chiếu… để đối chiếu với giấy xét nghiệm và phân loại vùng dịch.

Bên cạnh đó, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, khai báo với chính quyền địa phương ngay khi về. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở… phải liên hệ ngay với y tế cơ sở.

Tỉnh Thái Bình cũng quy định rất cụ thể đối với xe chở hàng hóa, chở khách. Theo đó, xe chở hàng hóa liên tỉnh không chở quá 2 người trên buồng lái; ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, hạn chế đỗ dọc đường. Đối với xe khách, không chở quá 50% số người cho phép trong một thời điểm; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1 ghế; nghiêm cấm dừng, đỗ, đón, trả khách khi đi qua nơi đang thực hiện Chỉ thị 16.