THACO phấn đấu đạt doanh số gần 100 nghìn xe các loại

Ngày 15/2 (Mồng 6 Tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam), hơn 13 nghìn kỹ sư, công nhân, người lao động của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải-THACO tại Khu kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam) ra quân, khởi động năm kế hoạch sản xuất kinh doanh mới Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 13 nghìn kỹ sư, công nhân THACO ra quân đầu năm 2024.
Hơn 13 nghìn kỹ sư, công nhân THACO ra quân đầu năm 2024.

Theo đó, THACO phấn đấu năm 2024, đạt doanh số 95.400 xe các loại; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hơn 65 nghìn lao động trên toàn hệ thống và nộp ngân sách nhà nước tại Quảng Nam hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Dự lễ ra quân đầu năm, có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Núi Thành.

Gửi thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương chia sẻ, năm 2024 là năm thứ 2 THACO tiếp tục thực hiện chiến lược đa ngành và kế hoạch 5 năm (2023-2027), THACO nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo mục tiêu chiến lược đã đề ra; thực hiện chiến lược THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành có các tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: Ô-tô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, đầu tư-xây dựng, thương mại-dịch vụ và logistics có tính bổ trợ và tích hợp giữa các tập đoàn thành viên và THACO.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị và quản trị theo phương pháp công nghiệp, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển đổi số với lộ trình phù hợp. Trong đó, về sản xuất lắp ráp ô tô, THACO AUTO sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống bán lẻ; phát triển sản phẩm mới, đồng thời xây dựng Trung tâm R&D mới có quy mô lớn hơn, với trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển về công nghệ trong sản xuất lắp ráp ô tô; phát triển kinh doanh dịch vụ sửa chữa và vật tư-phụ tùng trở thành ngành kinh doanh chính và triển khai thí điểm kinh doanh xe đã qua sử dụng.

THACO phấn đấu đạt doanh số gần 100 nghìn xe các loại ảnh 1
THACO phấn đấu năm 2024, đạt doanh số 95.400 xe các loại.

Tại Chu Lai, trong năm 2024, THACO sẽ tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông, Khu công nghiệp và Khu đô thị; hoàn thiện và đưa vào khai thác bến cảng 5 vạn tấn với các thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực xếp dỡ container; tiếp tục đầu tư phương tiện vận chuyển đường bộ phù hợp với từng cung đường; triển khai xây dựng Văn phòng điều hành mới. Dự kiến tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai đạt 5 triệu tấn, tăng 62% so với năm 2023.

THACO phấn đấu đạt doanh số gần 100 nghìn xe các loại ảnh 2
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra quân đầu năm tại đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh, hằng năm, đóng góp 2/3 ngân sách tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kỳ vọng, THACO tích cực phát huy nội lực và những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược và lộ trình phù hợp; chủ động thích ứng trước những diễn biến khó lường của tình hình kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển mô hình Tập đoàn công nghiệp đa ngành có tính bổ trợ và tích hợp cao.

“Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ để THACO đạt được các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; tin tưởng THACO sẽ thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh cùng tham gia vào chuỗi giá trị, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững ngay tại Chu Lai”, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, THACO cần tận dụng tốt các cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đến Việt Nam để phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và Quảng Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của đối tác trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần cùng với Quảng Nam hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền trung-Tây Nguyên vào năm 2030.