Thả trăn đất về môi trường tự nhiên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương vừa tiến hành thả cá thể trăn đất về với môi trường tự nhiên trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
 Ông Ðào Viên (áo trắng) giao nộp trăn đất cho cơ quan kiểm lâm.
Ông Ðào Viên (áo trắng) giao nộp trăn đất cho cơ quan kiểm lâm.

Con trăn đất do ông Ðào Viên, ở ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên bắt được khi phát hiện bò phía trước nhà có trọng lượng 8 kg, thể trạng khỏe mạnh. Khi bắt được trăn và biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm trong tự nhiên, ông đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng để giao nộp.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 6-8m, trọng lượng hơn 100 kg.

Việc tự nguyện giao nộp động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của ông Ðào Viên đã góp phần vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên.

Thả trăn đất về môi trường tự nhiên ảnh 1

Cán bộ kiểm lâm và cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng tiến

hành thả trăn đất về môi trường tự nhiên.

Thả trăn đất về môi trường tự nhiên ảnh 2

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước là khu rừng có

diện tích lớn nhất tỉnh Sóc Trăng.