Nghệ An:

Thả hai cá thể khỉ mặt đỏ về tự nhiên

Ngày 2/2, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Trạm Biên phòng Hạnh Dịch, Ủy ban nhân dân xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tiến hành thả hai cá thể khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng thả hai cá thể Khỉ mặt đỏ về tự nhiên. (Ảnh Nguyễn Việt)
Lực lượng chức năng thả hai cá thể Khỉ mặt đỏ về tự nhiên. (Ảnh Nguyễn Việt)

Các cá thể Khỉ mặt đỏ do anh Lưu Tuấn Đạt, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) nuôi trước đó, đã đến Hạt kiểm lâm huyện Quế Phong để trình báo và tự nguyện giao nộp.

Hai cá thể khỉ này gồm một con đực và một con cái, có tình trạng sức khỏe bình thường khi tiếp nhận và có tổng trọng lượng 16kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong đã làm thủ tục tiếp nhận và tiến hành thả về môi trường tự nhiên, tại Tiểu khu 59 trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Việc tự nguyện giao nộp động vật rừng này thể hiện ý thức tự giác, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Cá thể Khỉ mặt đỏ có tên khoa học: Macaca arctoides, thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.