Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

NDO - Ngày 12/4, tại Trường Văn hóa( Bộ Công an), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức gặp mặt hữu nghị, đón Tết Bunpimay năm Phật lịch 2566 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tiết mục nghệ thuật ca ngợi quan hệ Việt Nam-Lào được trình diễn tại Chương trình đón Tết truyền thống của nước bạn Lào.
Nhiều tiết mục nghệ thuật ca ngợi quan hệ Việt Nam-Lào được trình diễn tại Chương trình đón Tết truyền thống của nước bạn Lào.

Tới dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Bộ Công an Lào, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào, các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng hợp tác giáo dục, đào tạo lưu học sinh Lào, nhất là các lưu học sinh Lào của các tỉnh, thành phố có hợp tác, kết nghĩa với tỉnh Thái Nguyên.

Trong những năm qua, các trường thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã đào tạo hàng nghìn lưu học sinh cho nước bạn Lào, với kiến thức và kỹ năng được đào tạo, kết thúc chương trình học tập, các em trở về quê hương, đã có những cống hiến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng của nước bạn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 1.400 lưu học sinh, sinh viên Lào học tại 11 trường, thuộc 4 hệ giáo dục, đào tạo, từ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của Lào đã được diễn ra như: Cúng cầu may, buộc chỉ cổ tay, té nước… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho lưu học sinh, nhằm động viên, khích lệ các em luôn nhớ về truyền thống dân tộc, cảm nhận không khí Tết xa quê mà vẫn đầm ấm, sum họp.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường và khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam và Lào; đồng thời củng cố tình đoàn kết giữa lưu học sinh, sinh viên Lào với học sinh Việt Nam.