Tây Ninh xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Tây Ninh, nhất là trong bối cảnh hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực bứt phá trong giai đoạn mới. Trên nền tảng truyền thống cách mạng “Trung dũng, kiên cường”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cảng quốc tế Long An góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 31 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.
Cảng quốc tế Long An góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 31 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Sau hợp nhất, Tây Ninh có diện tích tự nhiên hơn 8.500 km², dân số gần 3,25 triệu người; Tây Ninh nằm ngay vị trí cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và Campuchia, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnôm Pênh. Đường biên giới dài 369 km cùng hệ thống 4 cửa khẩu quốc tế gồm Mộc Bài, Xa Mát, Bình Hiệp, Tân Nam tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và logistics.

Những năm gần đây, Tây Ninh nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, đặc biệt trong phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, liên tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ đã và đang tạo nền tảng vững chắc để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch và logistics. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

bai-3-anh-2-1475.jpg
Công nghiệp chế tạo đã giúp cho Tây Ninh thu về ngoại tệ cho tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, phát huy những lợi thế sau hợp nhất, năm 2025, Tây Ninh đã hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó GRDP tăng 9,52%, xếp thứ 8 cả nước; quy mô GRDP đạt trên 345 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước; GRDP bình quân đầu người khoảng 115,6 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 52.700 tỷ đồng vượt xa dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 31 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục có bước phát triển đột phá. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm 2025, Tây Ninh đón hơn 8,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 6.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai hiệu quả với hơn 400 sản phẩm đa dạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 25 tỷ USD. Các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch, đầu tư phát triển đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tổng vốn đăng ký không ngừng tăng qua các năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm lao động trong và ngoài tỉnh.

bai-3-anh-3-8027.jpg
Tây Ninh chăm lo tốt an sinh xã hội là cách giữ chân công nhân tạo ra giá trị gia tăng, góp phần cho tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư, kinh doanh của Tây Ninh không ngừng được cải thiện. Tây Ninh xếp thứ hai toàn quốc về mức độ cải cách trong 20 năm triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đồng thời liên tiếp hai năm nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp quy mô lớn. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của tỉnh trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, Tây Ninh đặc biệt chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác chăm lo người có công, người nghèo, người yếu thế được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,25%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

bai-3-anh-4-4119.jpg
Công tác chăm lo người có công, người nghèo, người yếu thế được Tây Ninh triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Tây Ninh triển khai thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính. Việc hợp nhất mở ra không gian phát triển mới, gắn với điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các trục phát triển mới từng bước hình thành, tạo nền tảng cho tái cơ cấu kinh tế và tăng cường liên kết vùng.

Trong năm qua, tỉnh đã huy động nguồn lực lớn để triển khai nhiều dự án trọng điểm trên các lĩnh vực hạ tầng, thương mại, dịch vụ với tổng vốn đầu tư hơn 171 nghìn tỷ đồng. Các công trình này khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

bai-3-anh-5-9953.jpg
Hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ đã và đang tạo nền tảng vững chắc để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch và logistics.

Công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng-an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển. Tây Ninh cũng ghi nhận sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2025, tỉnh đã tiếp nhận hơn 537 tỷ đồng từ các nguồn tài trợ. Nhiều công trình ý nghĩa được triển khai, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn bó của doanh nghiệp với địa phương.

Năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tây Ninh đứng trước thời cơ và thách thức đan xen. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tây Ninh xác định tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học-công nghệ.

Tây Ninh xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với khí thế mới, niềm tin mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, sự lãnh đạo quyết liệt, cùng sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Tây Ninh sẽ vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh!

Có thể bạn quan tâm