Tây Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

NDO -

Từ 0 giờ ngày 30/8, tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nội dung Văn bản 2928 do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Test nhanh cho người dân Tây Ninh sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi đón về quê. (Ảnh: TÂN CHÂU)
Test nhanh cho người dân Tây Ninh sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi đón về quê. (Ảnh: TÂN CHÂU)

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu người dân ở tại nhà “ai đâu thì ở đó” để khống chế triệt để, cắt đứt nguồn lây nhiễm dịch bệnh, trừ trường hợp cấp thiết (cấp cứu, khám bệnh, mua thuốc trị bệnh, mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, gia đình có tang, hỏa hoạn).

Đối với người dân trong khu vực đang bị phong tỏa, cách ly y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn, có tang); các trường hợp cấp thiết khác như mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, người dân đề nghị chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trợ giúp.

Chính quyền địa phương tiếp tục cấp giấy đi chợ, siêu thị mua hàng thiết yếu cho hộ gia đình (phân chia theo ngày chẵn, lẻ) và tổ chức lực lượng hỗ trợ. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không được phép hoạt động cho tới khi có thông báo mới; tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn, uống; kinh doanh dưới hình thức “chợ tạm, vỉa hè”, buôn bán hàng rong.

Các hoạt động kinh doanh thiết yếu được phép hoạt động phải bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt, bảo đảm 5K và giãn cách theo quy định, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống.

Tạm dừng các hoạt động xây dựng cơ bản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trừ các công trình xây dựng cơ bản phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Riêng với khu vực đang thu hoạch vụ mùa, các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hỗ trợ nông dân thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị mọi hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân của tổ chức, cá nhân phải phối hợp UBND cấp xã để có kế hoạch điều phối cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam