Tây Ninh tập trung phát huy hai trụ cột đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh xác định công nghiệp và du lịch là hai trụ cột giữ vai trò động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Giao thông thông thoáng là đòn bẩy để Tây Ninh tiếp tục bứt phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Giao thông thông thoáng là đòn bẩy để Tây Ninh tiếp tục bứt phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, Tây Ninh đã tập trung phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời đầu tư mạnh mẽ kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, an toàn. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, góp phần đưa Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn cả trong và ngoài nước. Phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội, trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong tư duy và hành động của tỉnh.

bai-70-anh-2.jpg
Tây Ninh lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy và bảo vệ môi trường làm nền tảng.

Tinh thần nhất quán này đã được quán triệt trong toàn hệ thống chính trị của Tây Ninh: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiệu quả và toàn diện; lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy và bảo vệ môi trường làm nền tảng.

Tây Ninh có vị trí địa, kinh tế và chính trị đặc biệt quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây, là cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có đường biên giới dài gần 369km tiếp giáp Campuchia, cùng hệ thống bốn cửa khẩu quốc tế và khu kinh tế cửa khẩu năng động. Đây là lợi thế chiến lược hiếm có, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và xuất nhập khẩu.

Những năm gần đây, Tây Ninh đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối liên vùng và quốc tế. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang được triển khai, như: Đường Vành đai 3 chuẩn bị đưa vào khai thác, Vành đai 4, đường tỉnh 827 E, trục động lực Đức Hòa, đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành-Đức Hòa), cao tốc Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh… Những dự án này hoàn thành, đưa vào khai thác góp phần hình thành mạng lưới giao thông thông suốt, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Tây Ninh.

bai-70-anh-4.jpg
Hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống an ninh 24/7 và môi trường đầu tư minh bạch, an toàn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2030, Tây Ninh có 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 47 khu công nghiệp với diện tích hơn 14.674 ha; trong đó, 32 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 72%. Quỹ đất công nghiệp sạch còn lại tạo dư địa lớn để đón làn sóng đầu tư mới, nhất là các dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Với cơ chế, chính sách phù hợp cùng chiến lược thu hút đầu tư bài bản, Tây Ninh đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.950 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 24,5 tỷ USD, cùng hơn 3.110 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 714 nghìn tỷ đồng. Những dự án này đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

Trong bức tranh phát triển công nghiệp đó, việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tây Ninh. Dự án do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 495ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng. Đây thể hiện rõ định hướng xây dựng khu công nghiệp xanh-thông minh-sinh thái, phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững quốc gia.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, năng lượng mới, LNG, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, sản xuất chip, trung tâm dữ liệu… Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống an ninh 24/7 và môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, mặc dù năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,52%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách đạt hơn 50 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán, tạo nguồn lực quan trọng cho các dự án đầu tư phát triển.

bai-70-anh-3.jpg
Du lịch là một trong các trụ cột giữ vai trò động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh công nghiệp, Tây Ninh còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh, với nhiều danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng như: Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh…. Nghị quyết Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là điểm đến đặc sắc, mang đẳng cấp quốc tế, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Tây Ninh.

bai-70-anh-5.jpg
Tây Ninh khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại trung tâm phường Tân Ninh là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch chất lượng cao.

Những con số tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Tây Ninh, khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh trong phát triển “ngành công nghiệp không khói”. Việc khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại trung tâm phường Tân Ninh là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch chất lượng cao. Dự án đạt tiêu chuẩn khách sạn 4 sao quốc tế, tích hợp nhiều chức năng hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ du lịch, hội nghị, thương mại, góp phần xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm dịch vụ-du lịch của khu vực.

Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chính là sức mạnh nội sinh to lớn, tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh tiếp tục bứt phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm