Thực tiễn cho thấy, nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế địa phương. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra giá trị gia tăng lớn, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái, từ đó cải thiện thu nhập cho người dân.
Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang được nhân rộng. Ông Nguyễn Hồng Thanh, nông dân xã Khánh Hưng cho biết, gia đình ông canh tác 2 ha lúa và đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào toàn bộ quy trình sản xuất. Nhờ đó, lượng giống gieo sạ giảm từ 10 đến 30 kg/ha, lượng phân bón giảm từ 10 đến 30%, chi phí sản xuất giảm từ 5 đến 15%. Bên cạnh đó, việc cơ giới hóa trong các khâu canh tác giúp giảm đáng kể chi phí thuê lao động. Đáng chú ý, lợi nhuận sau mỗi vụ lúa tăng từ 5 đến 20% so với phương thức sản xuất truyền thống.
Ông Ngô Văn Ghi, thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hưng Thịnh Phát, xã Vĩnh Hưng chia sẻ: Việc áp dụng công nghệ cao giúp nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Bình quân mỗi ha lúa ứng dụng công nghệ cao mang lại lợi nhuận tăng thêm từ 2 đến 5 triệu đồng so với sản xuất truyền thống.
Không chỉ cây lúa, chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực sản xuất khác. Theo đó, trên cây rau, gần như 100% nông dân đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học, kết hợp với các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như hệ thống tưới tiết kiệm nước, canh tác trong nhà lưới, nhà màng. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, chi phí vật tư và công lao động giảm, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Ông Kiều Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, xã Long Cang khẳng định: Việc ứng dụng công nghệ cao đã góp phần nâng cao chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận trên từng đơn vị diện tích mà không chạy theo sản lượng. Qua đó, thương hiệu rau an toàn Phước Hòa ngày càng được khẳng định trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của các chuỗi cung ứng thực phẩm sạch.
Ở các loại cây trồng, vật nuôi khác, hiệu quả kinh tế từ ứng dụng công nghệ cao cũng được thể hiện rõ nét. Trên cây chanh, người dân giảm chi phí đầu tư ban đầu từ 3 đến 5 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng từ 21,5 đến 50 triệu đồng/ha. Đối với nuôi tôm, việc áp dụng công nghệ cao giúp kiểm soát chặt chẽ môi trường, giảm sử dụng thuốc và hóa chất, tăng cường chế phẩm sinh học, góp phần bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Trong chăn nuôi bò, các tiến bộ kỹ thuật như cải tạo giống, thụ tinh nhân tạo, cơ giới hóa khâu chăm sóc, xử lý chất thải đã giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh cho biết, toàn tỉnh đã có trên 69.390 ha lúa ứng dụng công nghệ cao; hơn 2.148 ha rau; 5.849 ha thanh long; 4.114 ha chanh. Trong lĩnh vực thủy sản, có hơn 1.170 ha nuôi tôm với trên 2.146 hộ dân áp dụng công nghệ cao. Tổng đàn bò đạt trên 208.000 con, trong đó có 26.500 con bò sữa. Những con số này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và phương thức sản xuất của người nông dân.
Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo ra bước đột phá trên nhiều lĩnh vực. Một trong những kết quả nổi bật là sự hình thành và phát triển các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, từ cung ứng vật tư đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ngày càng ổn định, giảm rủi ro, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Tây Ninh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. Hiện toàn tỉnh có 2.932 ha lúa và cây ăn trái sản xuất theo các tiêu chuẩn này; 95 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, ISO 22000, BRC, HALAL; 41 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 389 mã số vùng trồng với diện tích 16.343 ha và 178 mã số cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu…
Đáng chú ý, chương trình này còn là nền tảng để Tây Ninh tham gia thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo kế hoạch, tỉnh tham gia với diện tích 114.000 ha, thu hút khoảng 47.250 hộ dân tại 25 xã, phường. Đến nay, Tây Ninh đã xây dựng được 13 mô hình với tổng diện tích 268 ha.
Trong vụ Đông Xuân 2025–2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn với diện tích 53 ha, có 11 hộ dân tham gia. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình mang lại hiệu quả tích cực cả về kinh tế và môi trường.
Ông Trương Hữu Trí, Giám đốc Hợp tác xã Gò Gòn cho biết, nhiều hợp tác xã trong khu vực bày tỏ mong muốn tham gia mô hình trong thời gian tới. Dự kiến, bốn hợp tác xã gồm Gò Gòn, Hưng Tân, Cây Trôm và Hoàng Phương sẽ triển khai khoảng 150 ha mỗi đơn vị trong vụ Hè Thu 2026, sau đó mở rộng lên 300 ha từ vụ Đông Xuân 2026–2027.
Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần nâng cao sản lượng và giá trị sản xuất. Năm 2025, sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn; thanh long đạt 216.000 tấn; chanh hơn 213.000 tấn; sầu riêng 39.600 tấn; mít 82.500 tấn; rau các loại 578.700 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 279.600 tấn; tôm nuôi nước lợ đạt 15.600 tấn.
Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn của tỉnh Tây Ninh trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tiến tới mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.