Tây Ninh chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo duy trì ổn định diện tích rừng và bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên. Ngành chức năng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, góp phần giữ vững an ninh sinh thái và phát triển kinh tế bền vững.

Đốt chủ động tạo hành lang bảo vệ rừng.
Đốt chủ động tạo hành lang bảo vệ rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, tổng diện tích rừng toàn tỉnh là 86.244 hecta, được quản lý và bảo vệ thường xuyên. Các lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, như khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng, tuy nhiên đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không gây thiệt hại lớn về diện tích rừng và tài nguyên rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được các đơn vị chủ rừng thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

bai-191-a3-5501.jpg
Sẵn sàng nhân lực và phương tiện phòng chống cháy rừng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được quan tâm triển khai. Các đơn vị kiểm lâm tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, cộng đồng và các tổ chức kinh tế về trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã trồng mới 50,96 hecta rừng, đạt 8,8% kế hoạch; trồng 928.168 cây phân tán, đạt 51% kế hoạch năm. Hoạt động trồng rừng tập trung và cây phân tán được các đơn vị chủ rừng, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, gắn với phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật: kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim di cư; ngăn chặn các hành vi săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, chim di cư tại Việt Nam; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, chim di cư.

Với công tác trồng và bảo vệ rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh Trần Thị Ngân Hà thông tin, việc bảo vệ rừng trồng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng. Các hoạt động trồng cây phân tán được triển khai rộng khắp tại trụ sở cơ quan, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và ven các tuyến đường giao thông, góp phần tăng độ che phủ, cải thiện cảnh quan môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, đầu tư trồng rừng mới, trồng cây phân tán, kết hợp bảo vệ rừng với phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Nhằm chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng mùa khô năm 2025-2026. Kế hoạch kiểm tra mùa khô năm nay được tập trung cao điểm vào giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026. Đoàn kiểm tra gồm đại diện các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan truyền thông. Ngoài các đợt kiểm tra theo lịch, Ban Chỉ đạo cũng có thể tổ chức những đợt kiểm tra đột xuất tùy theo diễn biến thời tiết và tình hình xâm hại rừng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành rà soát toàn bộ công tác này của cấp xã và các đơn vị chủ rừng, tập trung vào những nội dung như kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác tuyên truyền và khả năng huy động lực lượng, phương tiện xử lý cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Đoàn kiểm tra cũng sẽ đánh giá thực trạng tháp canh lửa rừng, băng cản lửa, biển báo cháy rừng, nguồn nước và các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy; đồng thời kiểm tra thực địa tại các khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng để xác định nguy cơ, mức độ sẵn sàng của từng đơn vị.

bai-191-a2.jpg
Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh Trần Thị Ngân Hà, bên cạnh đó, công tác chống phá rừng tiếp tục được coi trọng. Đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Một số khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao như rừng phòng hộ Dầu Tiếng, vùng giáp sông Sài Gòn và khu vực biên giới giáp Campuchia thuộc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát sẽ được kiểm tra kỹ hơn, kết hợp làm việc trực tiếp với lãnh đạo đơn vị chủ rừng để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm