Tàu va chạm trên biển, 2 người tử vong, 1 người mất tích

NDO -

Sáng 6/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, trên vùng biển huyện Thăng Bình vừa xảy ra vụ va chạm tàu, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương và 1 người mất tích.

Lực lượng Biên phòng tập trung cứu nạn, cứu hộ các ngư dân gặp nạn trên vùng biển xảy ra vụ va chạm tàu.
Lực lượng Biên phòng tập trung cứu nạn, cứu hộ các ngư dân gặp nạn trên vùng biển xảy ra vụ va chạm tàu.

Đại tá Chữ Hồng Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, trên vùng biển tại vị trí có tọa độ 15,47 độ vĩ bắc - 108,32 độ kinh đông (cách bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) khoảng 7 hải lý về hướng Đông đã xảy ra vụ va chạm trên biển giữa một tàu không rõ số hiệu với tàu cá QNg 91426 TS.

Sau khi sự cố xảy ra, có một tàu cá của ngư dân xã Bình Hải, huyện Thăng Bình đã vớt được 7 người (trong đó, có 2 người chết, 5 người bị thương), còn 1 người đang mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa Đại điều động 2 ca nô cùng 10 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn và vận chuyển ngư dân bị nạn vào bờ và tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tàu cá QNg 91426 TS, do ông Trần Văn Công (sinh năm 1975, trú tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu, hành nghề pha xúc, trên phương tiện có 8 thuyền viên, xuất bến lúc 13 giờ ngày 4/6 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, đưa ngư dân bị tử vong về địa phương lo mai táng, chăm sóc các ngư dân bị thương; đồng thời tổ chức truy tìm phương tiện va chạm với tàu cá QNg 91426 TS, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.