Tạo động lực mạnh mẽ phát triển Thủ đô

Sau gần một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy được tinh gọn, phương thức quản trị đổi mới, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được nâng lên, tạo thêm động lực phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án Tây Thăng Long tại phường Đông Ngạc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án Tây Thăng Long tại phường Đông Ngạc.

Chỉ trong hơn bốn tháng, từ tháng 1/2026 đến tháng 5/2026, phường Thanh Xuân đã hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi, liên quan khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất có lịch sử phức tạp mà không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào, thậm chí nhiều hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn tin tưởng ký biên bản di dời, bàn giao mặt bằng. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với cách làm chủ động, quyết liệt. Hình ảnh các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sớm tối có mặt ở cơ sở để vận động, tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết ngay các vướng mắc đã trở nên quen thuộc trong những ngày triển khai dự án.

Còn tại xã Minh Châu, trong một thời gian dài, xã được nhắc đến là địa phương “toàn không” khi thiếu rất nhiều hạ tầng kết nối với phần còn lại của Hà Nội; không dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; không có khu vui chơi, giải trí; không có hoạt động thương mại đáng kể... Tuy nhiên, chỉ sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước tổ chức khám sức khỏe toàn dân, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% người dân; có tuyến xe buýt kết nối với nội thành, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, làm ăn của người dân Minh Châu và các xã lân cận của tỉnh Phú Thọ. Trường học, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư và nâng cấp. Từ chỗ không có khách du lịch, sáu tháng đầu năm nay, xã đã đón gần 40.000 du khách tới tham quan, trải nghiệm.

“Câu chuyện của Minh Châu cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi được vận hành bằng tinh thần phục vụ và khát vọng kiến tạo, có thể đánh thức tiềm năng của cả những vùng đất từng bị xem là khó khăn nhất Thủ đô”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Tiến nói.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố giảm 76% đơn vị cấp xã. 126 xã, phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn, tổ dân phố và phục vụ gần 8,9 triệu dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với tổ chức lại không gian phát triển và tái cấu trúc mô hình quản trị của thành phố.

Công tác phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền được thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt; phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Chỉ trong chưa đầy một năm, các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ thuộc các nhiệm vụ được phân cấp, điều chuyển từ cấp huyện và thành phố trước đây.

Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 711 nghìn tỷ đồng, tăng 38,4%. Quý I/2026, GRDP tiếp tục tăng 7,87%; tổng thu ngân sách đạt 255 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 102,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2025.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, kết quả trong suốt một năm qua khẳng định mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Bước đầu thành phố đã hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn. Nhiều việc mới, việc khó đã được thực hiện nhanh, hiệu quả.

Điển hình là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). Dự án kéo dài do không giải phóng được mặt bằng, nhưng khi chính quyền ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng được phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, các đồng chí lãnh đạo phường đã trực tiếp bám sát cơ sở, đối thoại, vận động người dân. Kết quả là chỉ sau 20 ngày đêm, toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao mà không cần tổ chức bất kỳ cuộc cưỡng chế nào.

Tinh thần quyết liệt, khoa học ấy đã lan tỏa sang công tác triển khai 1.428 dự án khác trên địa bàn. Thành phố đã tạo dấu ấn đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển. Hà Nội khởi công và đang thi công cùng lúc 7 cây cầu lớn qua sông Hồng, một tốc độ bứt phá hạ tầng chưa từng có, định hình nên bộ khung phát triển mới cho Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế từ thực tiễn. Chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa bàn còn chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ, nhất là tại các xã, phường mới được hợp nhất từ nhiều đơn vị hành chính, chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị địa bàn quy mô lớn, điều hành các nhiệm vụ liên ngành và xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt đổi mới tư duy lãnh đạo, quản trị và phương thức tổ chức thực hiện; vẫn còn tư duy xử lý công việc theo phương thức hành chính truyền thống, tâm lý trông chờ hướng dẫn, ngại va chạm, ngại trách nhiệm trong xử lý việc mới, việc khó.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố tập trung khắc phục những hạn chế này để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm