Tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục F0

NDO -

Số ca nhiễm Covid-19 tăng xấp xỉ 2.000 ca/ngày, kéo theo gánh nặng cho y tế cơ sở khi mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến làm các thủ tục F0. Nhiều nơi tại Đà Nẵng đặc biệt khu vực đông dân cư, các khu công nghiệp, số người đến trạm y tế ở nhiều thời điểm quá tải.

Người dân Đà Nẵng đến trạm y tế làm thủ tục liên quan F0 vào sáng 7/3.
Người dân Đà Nẵng đến trạm y tế làm thủ tục liên quan F0 vào sáng 7/3.

Những ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận mỗi ngày có gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới và hơn 6.000 trường hợp khỏi bệnh. Tại các cơ sở y tế, các trạm y tế tại thành phố Đà Nẵng có rất đông người dân đến làm xét nghiệm xác định mắc Covid-19 và khỏi Covid-19 để hưởng các chế bảo hiểm xã hội khi quay trở lại công ty làm việc. Số người tập trung đông khiến nhiều nơi xảy ra tình trạng quá tải.

Ghi nhận của phóng viên sáng nay, 7/3, tại Trạm Y tế lưu động của phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng Thanh Vinh, rất đông người dân chen chân trước cửa vào để chờ làm thủ tục xin giấy xác nhận. Số lượng người đến đầu giờ quá đông khiến cho dòng người kéo dài, có người chờ hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa xin được giấy.

Tại Trạm Y tế lưu động số 2 (đường Bàu Mạc 18, phường Hòa Khánh Nam) người dân xếp hàng dài đứng chờ đợi làm thủ tục cấp giấy.  Phía bên ngoài khu vực này, nhiều người dân mang theo que test nhanh để làm xét nghiệm xác định mắc Covid-19. Số nhân viên y tế của các trạm mặc dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể giải quyết nhanh các thủ tục cho người dân vì quá tải.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục F0 -0
Hiện mỗi ngày Đà Nẵng có hơn 6.000 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh Covid-19.

Ghi nhận tại phương Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũng xảy ra tình trạng quá tải tương tự. Quận Liên Chiểu là địa bàn tập trung rất đông công nhân làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, chính vì vậy nhu cầu cần giấy xác nhận để nộp cho công ty là rất lớn.

Chờ đến lượt vào làm giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19, chị Hoàng Thị Thùy (công nhân một nhà máy ở KCN Hòa Khánh) cho biết, chị nhiễm Covid-19 từ 8 ngày trước. Sau khi khỏi bệnh, chị đến Trạm Y tế lưu động Thanh Vinh để xin giấy xác nhận khỏi bệnh thì phát hoảng khi thấy tập trung quá đông.

Chị Thùy chia sẻ, đến đây từ 7 giờ sáng để xin giấy nhưng đông quá, đến hơn 9 giờ vẫn chưa làm xong. Nhu cầu người dân lớn mà nhân viên y tế thì ít nên bị quá tải. Ở đây cũng không có người hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự. Việc tập trung quá đông như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Sang (Trạm Y tế lưu động tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), số nhân viên y tế được tăng cường, chia làm 2 ca trong ngày nhưng phần lớn người dân đến xin giấy vào buổi sáng.

“Hầu hết mọi người có tâm lý nôn nóng, muốn được sớm ra ngoài nên họ thường đến trạm vào buổi sáng, khiến nhân viên y tế làm việc ở cường độ cao, công việc xử lý không kịp dẫn đến tình trạng quá tải. Đặc biệt, một số người đến sau còn chen lấn với mong muốn được xác nhận giấy tờ sớm", bác sĩ Sang nói và khuyến cáo người dân cần sắp xếp thời gian, giãn ra trong ngày để đến trạm y tế làm các thủ tục liên quan tới F0. Nhân viên y tế tuyến cơ sở quá mỏng trong khi phải giải quyết nhiều thủ tục, giấy tờ nên không thể đáp ứng hết yêu cầu của người dân.

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục F0 -0
 Người dân đến làm xét nghiệm khẳng định nhiễm bệnh/khỏi bệnh Covid-19.

Đà Nẵng hiện có 19 bệnh viện trên toàn thành phố tổ chức phân khu điều trị Covid-19 và bệnh thông thường. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang đẩy nhanh việc điều trị thuốc kháng virus tại cộng đồng. Hiện, ngành y tế Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện tăng cường nhân lực cho trạm y tế phường, xã, nhất là trạm y tế lưu động. Việc này không chỉ để hỗ trợ điều trị các trường hợp F0 tại nhà, mà còn hỗ trợ các thủ tục cấp giấy xác nhận cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng phân tích, đánh giá cụ thể tình hình dịch bệnh và trao đổi các chuyên gia Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đó có dự báo đỉnh dịch trên địa bàn thành phố để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan