Tăng tốc khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở y tế, nhất là tuyến cơ sở, có sự tham gia của tuyến tỉnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân. Dẫu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác này đã, đang được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả, nhất là tại các xã vùng cao.

Trạm Y tế xã Thượng Quan phối hợp Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn (Ảnh THU HƯỜNG)
Trạm Y tế xã Thượng Quan phối hợp Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn (Ảnh THU HƯỜNG)

Từ tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, xã vùng cao nằm ở phía bắc Thái Nguyên, đã bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Chương trình do Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên triển khai, tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho người dân các thôn.

Chị Hoàng Thị Yến, ở thôn Thắng Lợi, chia sẻ, người dân sinh sống ở xa trung tâm tỉnh lỵ, xa các bệnh viện tuyến tỉnh, đời sống còn khó khăn nên khó có điều kiện thăm khám sức khỏe thường xuyên. Đợt này, được các bác sĩ có trình độ từ bệnh viện lớn trên tỉnh về khám, chị rất phấn khởi, yên tâm.

Cũng như chị Yến, hàng trăm người dân đến khám đều bày tỏ phấn khởi khi được tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí, được tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân.

Kết quả khám được chuyển về Trạm Y tế xã Yên Phong tổng hợp, thông qua đội ngũ y tế thôn, bản thông báo đến từng người dân. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ẩ ban đầu mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phong Chu Văn Triều cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên, đến cuối tháng 8, xã đã khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 70% số người dân. Đồng thời, địa phương phấn đấu sẽ hoàn thành công tác này trước ngày 2/10 tới.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, cập nhật và đồng bộ dữ liệu theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Các cơ sở y tế tuyến xã, nhất là các xã vùng cao tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực triển khai việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Chất lượng khám được nâng lên rõ rệt từ khi tỉnh thực hiện chính sách tăng cường bác sĩ cho cơ sở, bảo đảm mỗi trạm y tế xã đủ bốn bác sĩ, trong đó, có nhiều bác sĩ từ tuyến Trung ương biệt phái về.

Theo Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Bạch Thông Nông Văn Lực, đơn vị đã được tỉnh cử biệt phái thêm ba bác sĩ từ các bệnh viện về, bảo đảm đủ nhân lực đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhờ đó, khi triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Việc khám thực hiện tại các điểm trạm bố trí tại ba khu vực, bảo đảm giúp người dân không phải đi lại quá xa.

Mới đây, Trạm Y tế xã Bạch Thông đã phối hợp Đoàn Thanh niên Trường đại học Y Hà Nội tiến hành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 600 người dân ở các thôn xa, như: Rã Bản, Toàn Thắng, Đại Thắng, Khau Chủ và Đông Viên...

Người dân được các y, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tư vấn chăm sóc sức khỏe, sàng lọc một số bệnh lý thường gặp, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý và cấp phát thuốc miễn phí...

Từ ngày 22/8, Trạm Y tế xã Bạch Thông tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt hai cho người dân ở các thôn còn lại tại các điểm trạm; phấn đấu 100% số người dân đang cư trú trên địa bàn xã được khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ, hoàn thành trước ngày 15/10/2026; trong đó, ưu tiên rà soát, mời khám những người chưa tham gia khám, người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp khó tiếp cận.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến giữa tháng 8, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 67,79% dân số toàn tỉnh. Điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia của 38 cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, khu vực đến các bệnh viện tư nhân.

Với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được tăng cường cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, như: Máy siêu âm, điện tim, X-quang lưu động, hệ thống xét nghiệm... được đưa về cơ sở, đã giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật ngay tại địa phương. Công tác truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do số lượng đối tượng khám lớn, kéo theo nhu cầu kinh phí và nhân lực cao, trong khi nhân lực y tế, nhất là tuyến cơ sở còn hạn chế. Hệ thống phần mềm và việc kết nối giữa các phần mềm, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, còn trùng lặp, gây khó khăn trong rà soát và xác định tỷ lệ bao phủ.

Bên cạnh đó, một số nhóm đối tượng khó huy động tham gia khám, nhất là người đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Việc tổ chức khám tại nhà cho hơn 36.000 người khuyết tật gặp khó khăn về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí.

Ngoài ra, nhiều xã địa bàn rộng, dân cư phân tán, không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về trình tự, thủ tục và công tác thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Vẫn còn một số người dân chưa tự nguyện tham gia dù đã được tuyên truyền, vận động.

Trước tình hình này, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo phải bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Cùng với đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu chậm ban hành kế hoạch hoặc không hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nông Quang Nhất, nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu các xã, nhất là vùng sâu, vùng xa chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức hình thức khám phù hợp với từng địa bàn, nhất là tại các khu vực rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu ngành y tế tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu đến ngày 30/10/2026 hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm