Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại Tuyên Quang

NDO -

NDĐT- Ngày 25-8, tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2018).

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại xã Minh Thanh.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại xã Minh Thanh.

Trong chương trình về nguồn, an sinh xã hội tại tỉnh Tuyên Quang lần này, đoàn công tác của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã trao tặng năm căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Minh Thanh.

Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại Tuyên Quang ảnh 1

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng năm căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Minh Thanh.

Đoàn cũng đã tặng 23 suất quà cho các gia đình chính sách và 30 suất học bổng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Đoàn tình nguyện của Đoàn Khối tổ chức đoàn bác sĩ khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Minh Thanh, đồng thời, tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân địa phương; trao tặng tủ sách pháp luật, thiết bị y tế, thiết bị trường học; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhấn mạnh, hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên là hoạt động trọng tâm của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2018 nhằm tạo phong trào sâu rộng về tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau” và “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hoạt động về nguồn, an sinh xã hội do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo, giúp đỡ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thắt chặt mối quan hệ giữa cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương và giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua 70 năm xây dựng và trưởng thành.