Tặng quà bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Giáng sinh

NDO -

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá một triệu đồng) tới các gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.

Sáng 19/12, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và tặng quà các gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tới Linh mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến - Chánh xứ Giáo xứ Sơn Lộc vừa được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa. Đồng thời, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giám mục, các thành viên hội đồng giáo xứ, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, năm mới an khang, thịnh vượng, đạt nhiều thành tích mới.

Trò chuyện với tân Giám mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến, bà Nguyễn Lan Hương đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2021.

Khẳng định những kết quả thành phố đạt được nhờ có sự đóng góp tích cực của nhân dân Thủ đô, trong đó có bà con giáo dân đã đồng hành cùng cả hệ thống chính trị thành phố, bà Nguyễn Lan Hương đánh giá cao đóng góp của đồng bào công giáo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cùng Thủ đô và đất nước trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, mong muốn Giám mục Hoàng Minh Tiến tiếp tục dẫn dắt, vận động bà con giáo dân kính chúa yêu nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Chia sẻ với giáo xứ và bà con giáo dân về những khó khăn trong mùa dịch, bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ tin tưởng với ý thức trách nhiệm xã hội cao, các vị chức sắc và bà con giáo dân sẽ tổ chức các hoạt động đón mừng Giáng sinh năm 2021 vui tươi, đón năm mới an lành, trang trọng, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đại diện lãnh đạo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương, tân Giám mục Hoàng Minh Tiến cho biết sẽ tiếp tục vận động đồng bào trong giáo xứ, giáo phận tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành với chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng tới các hộ gia đình công giáo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đây là các phần quà của thành phố dành tặng bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt khó, thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.