Ý tưởng hợp tác Mekong-Lan Thương với sự tham gia của 6 nước ven sông được Thái Lan đề xuất lần đầu tiên vào năm 2012.
Tháng 11/2014, Trung Quốc đề xuất thành lập Cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong và chính thức khởi động vào tháng 3/2016 với sự tham gia của 6 quốc gia dọc sông Lan Thương-Mekong, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.
Đây là một cơ chế hợp tác khu vực kiểu mới, được xây dựng trên nguyên tắc cùng tham vấn, cùng xây dựng và cùng chia sẻ giữa sáu quốc gia, với mục tiêu tăng cường tình hữu nghị láng giềng, thúc đẩy hợp tác thực chất, phát triển kinh tế-xã hội của các nước ven sông Lan Thương-Mekong, nâng cao phúc lợi cho người dân và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Lan Thương-Mekong.
Kể từ khi thành lập, 6 quốc gia Lan Thương-Mekong đã kiên trì thực hiện tinh thần hợp tác "Ưu tiên phát triển, cùng bàn thảo bình đẳng, thực chất hiệu quả, cởi mở bao dung", cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, không ngừng mở rộng giao lưu văn hóa và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Hội nghị Bộ trưởng Những người bạn của Mê Kông lần thứ nhất
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về việc hoàn thiện mạng lưới hợp tác song phương và đa phương, thúc đẩy giao lưu dưới nhiều hình thức khác nhau, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và nhân dân trong khu vực, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương và đa phương.
Các chương trình như Kế hoạch Hành động nguồn nước ngọt Lan Thương-Mekong, Mùa màng bội thu Lan Thương-Mekong và Kế hoạch Lan Thương-Mekong Xanh đã đạt được những kết quả ấn tượng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Sáu quốc gia đã tích cực thúc đẩy chiến dịch "Hành động Lan Thương-Mekong an toàn", cùng nhau đối phó với các vấn nạn như lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và tội phạm xuyên biên giới.
Gần đây, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và một số quốc gia khác đã phối hợp triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, triệt phá hoàn toàn các băng nhóm lừa đảo viễn thông tại Myawaddy (Myanmar), góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân các nước Lan Thương-Mekong.
Các quốc gia dọc sông Lan Thương-Mekong đã tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế-thương mại, truyền thông, nông nghiệp, giáo dục, giao lưu nhân dân và thanh niên, góp phần xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai Lan Thương-Mekong ngày càng gắn kết và phát triển bền vững.