Tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga

NDO - Ngày 23/1, tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg đã diễn ra Hội thảo khoa học thực tiễn được kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhân kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2024).
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội thảo tại Saint Petersburg. (Ảnh: Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg)
Toàn cảnh Hội thảo tại Saint Petersburg. (Ảnh: Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg)

Trong bài phát biểu ghi hình gửi tới Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, ngày 30/1/1950 Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Kể từ thời điểm đó, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Dẫn câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, năm 2023 hai nước vẫn duy trì và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm trao đổi song phương ở các cấp.

Đại sứ kỳ vọng, năm 2024 quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển, mở ra các triển vọng mới và hoàn thành các mục tiêu đặt ra, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhắc lại lịch sử hợp tác lâu dài và tin cậy giữa hai nước, đồng thời khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga ảnh 1

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các tổ chức xã hội Nga. (Ảnh: Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg)

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên kỷ niệm 70 năm mở Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam và 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1994-2024).

Trình bày tham luận, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại, Chính quyền thành phố Saint Petersburg vào sự phát triển quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Ông Đỗ Xuân Hoàng tin tưởng, người Việt Nam ở Nga sẽ luôn nỗ lực hết sức, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tham dự và trình bày tham luận dưới dạng trực tiếp và trực tuyến tại Hội thảo còn có nhiều học giả Việt Nam và Nga, đại diện các tổ chức xã hội nhà nước Nga, sinh viên Việt Nam và Nga…

Nội dung tham luận rất đa dạng, đề cập đến sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hai nước, sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.