Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Grudia

NDO - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Grudia.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chiều 10/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiến hành Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Grudia. Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về việc quan hệ giữa hai nước thời gian qua đã được duy trì tốt đẹp.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch; đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhằm góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Grudia ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và tiến hành Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước; nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; nhấn mạnh Grudia mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Grudia.

Trong không khí cởi mở, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ song phương cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Về hợp tác chính trị-ngoại giao, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Grudia ảnh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Grudia vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước; tiếp tục phối hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là du lịch và nông nghiệp.

Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Alexander Khvtisiashvili cho biết, các doanh nghiệp Grudia sẵn sàng hợp tác với các công ty Việt Nam để thành lập liên doanh sản xuất các mặt hàng tiêu dùng mà hai bên có thế mạnh và xuất khẩu sang thị trường các nước thứ 3; đề nghị hai bên tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý chiến lược của mình để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, giao thông-vận tải, logistics...

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.