Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

NDO - Sáng 29/10, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp, tăng cường thông tin, quảng bá toàn diện hình ảnh của tỉnh Nghệ An trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự buổi lễ, về phía Báo Nhân Dân có các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; lãnh đạo ban chuyên môn, các vụ, đơn vị thuộc Báo Nhân Dân. Về phía Tỉnh ủy Nghệ An có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì Lễ ký kết.

Chương trình phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giúp Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu thêm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An với bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến thăm quan, đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thông tin đến Đoàn công tác của Báo Nhân Dân về tình hình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, cũng như những thành tựu nổi bật tỉnh đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ cho thấy, trong số 35 chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, có 28 chỉ tiêu đã đạt và chắc chắn sẽ vượt. Năm 2023, mặc dù tình tình thế giới, khu vực, trong nước khó khăn, song kinh tế-xã hội Nghệ An vẫn có nhiều điểm sáng, chẳng hạn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đạt quy mô đăng ký 1,3 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 6 cả nước, thu ngân sách đạt khoảng 83% dự toán năm…

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu ý kiến.

Đồng chí Thái Thanh Quý cho biết, cùng với phát triển kinh tế, Nghệ An cũng quan tâm đến bảo đảm an sinh xã hội, trong đó đáng chú ý là chương trình vận động, kêu gọi tài trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra trong năm 2023 xây 6.800 căn, đến nay đã hoàn thành hơn 5.100 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh Nghệ An luôn có sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của Báo Nhân Dân. “Báo Nhân Dân là “nhạc trưởng”, ngọn cờ đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nghệ An luôn xác định Báo Nhân Dân là kênh thông tin chính thống, uy tín mà tỉnh cần phối hợp để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực đến người dân, nhất là trong những vấn đề nóng, nhạy cảm, nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội”, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí, thông qua các bài viết, nhận định, thông tin mà Báo Nhân Dân phản ánh giúp tỉnh nhận ra những bài học quý, kinh nghiệm hay, cách làm mới, đồng thời nhận diện được những tồn tại, bất cập để điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhiều năm qua, mặc dù chưa có chương trình phối hợp tuyên truyền chính thức, nhưng hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình lớn, như chương trình nghệ thuật kỷ niệm Chiến thắng Truông Bồn hằng năm. Bên cạnh việc hỗ trợ lan tỏa ý nghĩa của chương trình xây nhà cho người nghèo mà tỉnh Nghệ An đang triển khai, Báo Nhân Dân còn trực tiếp kêu gọi, vận động ủng hộ của cộng đồng để xây nhà tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Báo Nhân Dân trong thời gian qua; khẳng định chương trình phối hợp công tác tuyên truyền ký kết hôm nay sẽ mở ra bước ngoặt để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, hợp tác giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân sẽ tăng thời lượng, chất lượng, số lượng tin bài về tỉnh trên các ấn phẩm của báo nhằm giúp truyền tải thông tin, định hướng dư luận, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quảng bá hình ảnh của Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 3

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Đồng chí cũng mong muốn Báo Nhân Dân tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan truyền thông, báo chí của Nghệ An nâng cao chất lượng tuyên truyền về cả hình thức lẫn nội dung để hấp dẫn hơn với độc giả; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên Báo Nhân Dân trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chúc mừng những thành tựu tích cực, nổi bật tỉnh Nghệ An đạt được những năm gần đây, nhấn mạnh việc đã đạt và sẽ vượt 28/35 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong nhiệm kỳ này cho thấy tỉnh đang đi đúng hướng trong việc trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí đánh giá cao công tác phối hợp tích cực của tỉnh Nghệ An trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp trên địa bàn thời gian qua, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, công tác tuyên truyền.

Báo Nhân Dân hiện đang đi theo cách thức tuyên truyền rất chính thống, chính thức nhưng lại rất hấp dẫn, rất hiệu quả. Không chỉ ở các nội dung văn hóa, thể thao, pháp luật, thậm chí các nội dung như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các vấn đề vĩ mô cũng được thể hiện theo hình thức mới mẻ, hấp dẫn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ, đa dạng trên tất cả các ấn phẩm, nền tảng, đặc biệt là báo điện tử, được đánh giá là cơ quan báo chí hàng đầu về chuyển đổi số.

“Báo Nhân Dân hiện đang đi theo cách thức tuyên truyền rất chính thống, chính thức nhưng lại rất hấp dẫn, rất hiệu quả. Không chỉ ở các nội dung văn hóa, thể thao, pháp luật, thậm chí các nội dung như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các vấn đề vĩ mô cũng được thể hiện theo hình thức mới mẻ, hấp dẫn”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 4

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đánh giá cao công tác phối hợp tích cực của tỉnh Nghệ An trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp trên địa bàn thời gian qua.

Theo đó, Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất trên cả nước cho đến nay có chương trình tuyên truyền đầy đủ về 6 vùng kinh tế-xã hội của đất nước, không chỉ trên báo in hằng ngày mà còn có chuyên trang riêng trên ấn phẩm điện tử. Gần đây nhất, Báo cũng tổ chức triển khai chuyên đề riêng gồm loạt bài viết, nhận định về việc thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về 6 vùng kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Báo Nhân Dân đang xây dựng chuyên trang thông tin về các sản phẩm OCOP của các địa phương trên toàn quốc, đồng thời cũng đã làm việc với TikTok Shop để hướng dẫn các xã mở trang thương mại điện tử giới thiệu sản phẩm trên TikTok.

Thời gian tới, Báo sẽ đề nghị phía TikTok Shop tổ chức đào tạo, hướng dẫn để người dân có thể học theo, tiến hành quảng bá và bán sản phẩm thông qua kênh thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy sản phẩm OCOP phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá, thời gian qua, các cơ quan báo chí truyền thông của Nghệ An như Báo Nghệ An, Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An, đã có sự phát triển, vươn lên mạnh mẽ, thể hiện qua việc đạt được một loạt các giải báo chí quan trọng. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cũng là một trong những đơn vị rất tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí cho biết, thông tin về Nghệ An được đăng tải rất nhiều trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, không chỉ giới hạn trên báo in mà còn được tăng cường trên truyền hình, điện tử. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những luồng thông tin sai lệch, bóp méo dư luận xuất hiện rất nhiều, nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh ủy Nghệ An và Báo nhân Dân thì thông tin sẽ được căn chỉnh, giúp định hướng dư luận xã hội.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 5

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng Tỉnh ủy Nghệ An.

“Báo Nhân Dân đã, đang và chắc chắn sẽ là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ dẫn đầu về vị thế mà còn ở góc độ nội dung, định hướng phát triển, để hệ thống báo Đảng trong toàn quốc có thể tham khảo, học theo”, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, đồng thời cho biết Báo Nhân Dân sẽ cố gắng thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền ký kết với Tỉnh ủy Nghệ An, để tăng cường hơn nữa chất lượng, số lượng tin bài về tỉnh trên các ấn phẩm của báo.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Ban Biên tập, các ban chuyên môn của Báo Nhân Dân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về tình hình phối hợp công tác tuyên truyền giữa hai bên trong thời gian qua, cũng như gợi mở những lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 6
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan cho biết, thời gian qua lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An có sự trao đổi thường xuyên, nhanh chóng về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 7

Đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Báo Nhân Dân bày tỏ mong muốn tới đây, trên cơ sở hợp tác giữa lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An, tuyên truyền về các vấn đề chính trị-xã hội của tỉnh Nghệ An trên Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục được tăng cường, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 8
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử chia sẻ về những đổi mới mạnh mẽ của Báo Nhân Dân điện tử trong thời gian qua, cả về nội dung và hình thức thể hiện.
Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 9

Đồng chí Tạ Quang Dũng, Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú, Báo Nhân Dân mong các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Nhân Dân trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 10
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy sự phối hợp trao đổi thông tin hiệu quả giữa Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ảnh 11

Nhấn mạnh sự cần thiết của chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên đề xuất Báo Nhân Dân không chỉ tiếp tục tăng cường về chất lượng, số lượng tin bài về tỉnh, mà còn tăng cường về nhân lực cho Văn phòng đại diện tại Nghệ An, để có thể chủ động hơn trong nắm bắt, thông tin kịp thời về các vấn đề trên địa bàn tỉnh.