Tăng cường, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

NDO -

Sáng 24/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, về biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông John Kerry (Giôn Ke-ri), Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông John Kerry (Giôn Ke-ri), Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu.

Trao đổi ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng chuyến thăm của ông John Kerry là minh chứng sống động cho mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ và thực chất; là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác song phương thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao những đóng góp của ông John Kerry đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ nhiều năm qua trên cương vị Thượng nghị sĩ, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn hai nước sớm khôi phục tiếp xúc, đối thoại và trao đổi đoàn các cấp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Việt Nam hoan nghênh nỗ lực định hình Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam sẵn sàng tham vấn chặt chẽ, thực chất với Hoa Kỳ để hoàn thiện nội dung Khuôn khổ, tham gia các lĩnh vực phù hợp; hy vọng Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kinh nghiệm chuyển đổi năng lượng để Việt Nam có thể thực hiện đầy đủ những cam kết tại Hội nghị COP26.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng ngân sách để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tại các điểm nóng về da cam/dioxin, rà phá bom, mìn, đồng hành với người khuyết tật và tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ trên tinh thần nhân đạo trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa…

Về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia giảm phát thải khí nhà kính, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn.

Quốc hội Việt Nam đã thể chế hóa các quy định của pháp luật trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đang khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thực hiện các cam kết tại COP26, tiếp tục đồng hành với Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, điều chỉnh lại các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh.

Vì vậy, Việt Nam tin tưởng phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam kết nối với các định chế tài chính, tổ chức tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính, tín dụng, hỗ trợ chuyên môn, công nghệ, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.