Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU tại Đà Nẵng

Ngày 6/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và các văn bản mới của Trung ương.
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng bằng khen các tập thể có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 12.

Bạc Liêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị

Ngày 11/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Chỉ thị số 12).
Ảnh minh họa: DUY LINH.

Tăng cường kỷ luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trước hết, cần làm rõ thế nào là tăng cường kỷ luật của Đảng? Theo Đại từ điển tiếng Việt, tăng cường có nghĩa là làm cho “nhiều hơn, mạnh hơn”. Tăng cường kỷ luật của Đảng có nghĩa là làm cho nhiều hơn, mạnh hơn một cách toàn diện các mặt, các yếu tố cấu thành kỷ luật của Đảng. Xét đến cùng là làm cho kỷ luật của Đảng có chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.