Tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines-Việt Nam

NDO - Chiều 23/11, tại Trụ sở Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự buổi họp của Thượng viện Philippines do Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri chủ trì.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại buổi họp, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam, Thượng viện Philippines đã thực hiện thủ tục thông qua Nghị quyết 26 do Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nghị viện giữa hai nước, là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Philippines trong 16 năm qua.

Vì vậy, theo Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa, đây có thể coi là một sự kiện vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri đã trân trọng trao bản Nghị quyết cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nghị quyết khẳng định, Thượng viện Philippines đánh giá cao Quốc hội Việt Nam tăng cường quan hệ liên nghị viện Philippines và Việt Nam. Nghị quyết ra đời là nhằm thiết lập quan hệ nghị viện gần gũi hơn giữa Philippines và Việt Nam, nâng tầm hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa; phát triển và tăng cường sự tham gia hợp tác trong những lĩnh vực then chốt; thúc đẩy các cơ chế song phương sẵn có, thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và tìm ra những phương thức mới làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các chính phủ Philippines và Việt Nam.

Philippines bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đối với Việt Nam vì đã tạo thuận lợi thương mại về gạo xuất khẩu sang Philippines và cảm ơn Việt Nam vào lúc đỉnh dịch Covid-19 đã hỗ trợ khẩu trang và vật tư y tế.

Cùng với việc Hạ viện Philippines thông qua Nghị quyết 571, việc Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết 26 khẳng định Philippines hết sức coi trọng tăng cường quan hệ giữa các cơ quan Quốc hội hai nước nói chung và giữa hai nước nói chung.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta tại nước Bạn, ngày hôm qua, 22/11, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh doanh xuất khẩu xi- măng, clinker sang thị trường Philippines giữa Tổng công ty xi-măng Việt Nam (VICEM) phối hợp hai doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty Fenix (CEZA) Int’l Inc và Công ty Golden Falcon Trading Corporation vào ngày 22/11/2022 tại Manila, Philippines.

Theo đó các bên đã thống nhất hợp tác xuất nhập khẩu xi-măng, clinker của VICEM sang thị trường Philippines với sản lượng 6 triệu tấn xi-măng, clinker trong vòng 3 năm (từ năm 2023-2025).

Những năm gần đây, thị trường xi-măng Việt Nam đang trong tình trạng mất cân đối cung lớn hơn cầu (cung khoảng 120,7 triệu tấn trong khi nhu cầu xi-măng trong nước khoảng 64 - 65,5 triệu tấn, lượng dư thừa buộc phải xuất khẩu). Dự báo năm 2023 và các năm tiếp theo vẫn dư cung khoảng 50 triệu tấn xi-măng, clinker/năm phải xuất khẩu.

Philippines là thị trường nhập khẩu xi-măng, clinker lớn với khoảng 15-17 triệu tấn/năm, nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 7 triệu tấn/năm, trong đó VICEM khoảng 1,5 triệu tấn/năm (chiếm tỷ trọng 21,5%).

Việc ký thỏa thuận đã đóng góp những bước đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu, rộng hơn vào thị trường vật liệu xây dựng của Philippines.