Tăng cường đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Chiều 30/8, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có cuộc hội kiến với đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Quang cảnh cuộc hội kiến giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Chào mừng đồng chí Lưu Ninh và đoàn đại biểu đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định: Đây là lần thứ hai liên tiếp kể từ năm 2023, đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây đến thăm Việt Nam, đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo địa phương Trung Quốc, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Trung Quốc.

Điều này khẳng định sự coi trọng đặc biệt của đồng chí Bí thư Khu ủy cũng như Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đối với việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam; 2 khu-tỉnh Quảng Tây và Quảng Ninh.

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực cụ thể hóa các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc.

Tăng cường đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) ảnh 1

Đồng chí Trịnh thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dành cho Đoàn, đồng chí Lưu Ninh bày tỏ vui mừng, xúc động có dịp thăm lại tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đều thống nhất cho rằng: Trong thời gian qua, hai Tỉnh-Khu đã phối hợp triển khai thực hiện tốt Tuyên bố chung, các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ hai Tỉnh-Khu ngày càng trở thành điểm sáng, hình mẫu quan hệ hợp tác cấp địa phương hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng, địa phương của hai Tỉnh-Khu đã cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác được thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Quảng Tây và tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2024 và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt trên lĩnh vực thương mại biên giới; đầu tư; mở, nâng cấp, quản lý cửa khẩu; nông lâm nghiệp, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục; phòng chống tội phạm, an ninh trật tự biên giới, quản lý, xây dựng công trình biên giới; tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động du lịch.

Hai bên cũng đã tổ chức thành công Lễ công bố cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô-Động Trung, bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh-Lý Hỏa; thực hiện thông quan thí điểm cả ngày lễ và ngày nghỉ tại cặp cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng…

Tăng cường đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) ảnh 3

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì thăm hỏi lẫn nhau, gặp gỡ và tiếp xúc các cấp, trao đổi thư, điện; kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa 2 Tỉnh-Khu.

Tăng cường giao lưu hợp tác giữa các tổ chức Đảng, các địa phương biên giới, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tạo thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh ở khu vực biên giới; cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phồn vinh và cùng phát triển vì hạnh phúc nhân dân.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị phía Quảng Tây phối hợp triển khai các biện pháp tiện lợi hóa thông quan, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai bên. Phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền hai nước sớm cho chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh theo quy hoạch tạo mạng lưới đường sắt kết nối từ Hà Khẩu (Trung Quốc)-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc). Tích cực phối hợp triển khai xây dựng thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Tăng cường đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) ảnh 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Ninh mong muốn 2 Tỉnh-Khu tiếp tục thúc đẩy mạnh hợp tác du lịch, xây dựng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai địa phương trở thành mô hình mẫu về du lịch biên giới Việt-Trung.

Trong đó, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch cho khách du lịch qua cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam)-Động Trung (Trung Quốc); sớm khôi phục tuyến du lịch đường biển Phòng Thành-Hạ Long, Bắc Hải-Hạ Long, loại hình cho khách du lịch sử dụng giấy thông hành sang thành phố Móng Cái tham quan trong ngày; tháo gỡ khó khăn cho sản phẩm xe du lịch tự lái.