Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội

NDO - Tình hình hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm là người tỉnh ngoài tại địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hội thảo tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 23/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội thảo nhằm đánh giá đúng tình hình công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, gắn với công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 1/4/2019 của Bộ trưởng Công an về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Từ đó, có những kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở gắn với chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: Tình hình hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm là người tỉnh ngoài tại địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng hoạt động lưu động, tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức, tội phạm phi truyền thống, tội phạm trên không gian mạng…có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.

Trước những tác động phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, trong những năm qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở nói riêng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các đơn vị Công an thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu tại tọa đàm.

Quá trình tiến hành lực lượng chức năng đã chủ động, kịp thời thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu; sử dụng linh hoạt, đồng bộ nhiều biện pháp để quản lý, giám sát, giáo dục phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, cắt giảm quy trình, thủ tục mang tính thủ công, từng bước thực hiện chuyển đổi trạng thái trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Việc nắm tình hình, quản lý di biến động và hoạt động của đối tượng chưa chặt chẽ; phối kết hợp giữa cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác cảnh sát khu vực với gia đình, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong quản lý đối tượng chưa thường xuyên, đồng bộ, nên số đối tượng thật sự tiến bộ chưa cao.

Sự phối hợp giữa cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác cảnh sát khu vực với lực lượng trinh sát trong quản lý đối tượng chưa thường xuyên chặt chẽ, việc trao đổi thông tin giữa các lực lượng chưa thường xuyên, đầy đủ; nắm tình hình về đối tượng chưa sâu dẫn đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tái phạm còn hạn chế.

Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của chỉ huy các cấp, gắn trách nhiệm với người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở; gắn công tác quản lý đối tượng với công tác nghiệp vụ cơ bản.

Đồng thời cần xác định việc chuyển đổi các biện pháp công tác quản lý đối tượng từ thủ công, truyền thống sang công nghệ, hiện đại là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay để đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi trạng thái công tác quản lý đối tượng.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao công an cấp xã, huyện tập trung rà soát, điều tra cơ bản, xác định chính xác số đối tượng trong diện quản lý trên địa bàn, bảo đảm thống nhất số liệu giữa hồ sơ sổ sách với phần mềm quản lý, tuyệt đối không để sót lọt đối tượng. Đồng thời thường xuyên cập nhật, làm sạch thông tin đối tượng trên phần mềm quản lý, bảo đảm thông tin đối tượng luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại, thiếu sót trong công tác này, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lý trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi trạng thái công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở và phù hợp với tình hình thực tiễn.