Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Là địa bàn có mật độ dân cư đông, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác phòng cháy từ cơ sở, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
0:00 / 0:00
0:00

Bách Khoa là phường có nhiều nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Để hạn chế nguyên nhân cháy, nổ, thời gian qua, công an phường đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là việc trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai. Anh Trần Thanh Tú, người dân sinh sống tại phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa chia sẻ: “Gia đình tôi sử dụng nhà ở để kinh doanh mặt hàng thiết bị vi tính ở tầng một, với rất nhiều trang thiết bị máy móc thường xuyên sử dụng điện. Gia đình tôi đã được lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy như thiết bị báo cháy tự động, bình chữa cháy, quả cầu chữa cháy và hướng dẫn sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thực hiện các nguyên tắc an toàn điện, bảo đảm lối thoát nạn. Đáng chú ý, các vi phạm an toàn cháy, nổ được lực lượng chức năng chỉ rõ; đồng thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục, nếu chủ cơ sở không khắc phục sẽ không đủ điều kiện kinh doanh”.

Để tăng cường nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân, Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cách sử dụng điện an toàn cho hơn 500 hộ gia đình, nhà cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, giáo dục trên địa bàn. Tại hội nghị, các chủ cơ sở được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh; thông tin về nguyên nhân cháy, cách phát hiện, báo cháy, sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp bảo đảm an toàn, kỹ năng cần thiết để đối phó với tình huống cháy, nổ xảy ra.

Không chỉ tại phường Bách Khoa, thời gian qua, toàn bộ các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã đồng loạt triển khai các hoạt động rà roát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành kế hoạch khắc phục các bất cập, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Quận tập trung xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng; vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy, các hộ dân kết hợp sản xuất, kinh doanh lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động... Trong quá trình rà soát, kiểm tra an toàn cháy, nổ, lực lượng chức năng không chỉ chỉ rõ các vi phạm an toàn cháy, nổ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm mà còn kịp thời hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục hiệu quả các vi phạm. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm về an toàn cháy, nổ của chính quyền các cấp và người dân được nâng cao.

Đại diện Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, sáu tháng đầu năm 2024, trên địa bàn quận xảy ra gần 30 vụ cháy, trong đó có một số vụ cháy lớn như vụ cháy xảy ra đêm 24/2 tại số nhà 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi; đám cháy xảy ra ngày 14/6 tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định... Các vụ cháy được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời và nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy, không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến người dân rất lo lắng. Để bảo đảm an toàn cháy, nổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đề nghị, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn tới người dân, các đơn vị, ủy ban nhân dân các phường cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Các đơn vị tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Mới đây, ngày 17/7, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục yêu cầu các đơn vị, ban quản lý chợ, ủy ban nhân dân 18 phường, công ty điện lực và các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra công tác an toàn cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ■