Những nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn
Chị Mai Thị Mút (thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Nỗi lo lớn nhất của các cơ sở sản xuất tái chế nhựa ở thôn Minh Khai là cháy, nổ. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì toàn bộ cơ nghiệp sẽ mất hết, thậm chí cả tính mạng cho nên tôi rất đồng tình, ủng hộ chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; nhất là việc rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở tất cả các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh”.
Theo thống kê, trên địa bàn xã Như Quỳnh có 2.699 hạng mục công trình, nhà, khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh có tồn tại hàng hóa, vật chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Trong đó, có 1.317 cơ sở có nguy cơ thuộc nhóm 1, nhóm 2 trong phụ lục II của Nghị định 105/2025/NĐ-CP, gồm các cơ sở thuộc: Khu công nghiệp Phố Nối A, Cụm công nghiệp Tân Quang, Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I, làng nghề Minh Khai II; khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ từ 3 tầng trở lên, quán karaoke từ 2 tầng trở lên… do các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý. UBND xã Như Quỳnh quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 1.382 cơ sở nhỏ lẻ, như: Nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa, cơ sở dịch vụ ăn uống rộng từ 100-200 m2, khoảng 1.000 nhà trọ từ 1-2 tầng…
Đáng chú ý, trên địa bàn xã có làng nghề thôn Minh Khai với khoảng 800 hạng mục, công trình khu vực sản xuất, kinh doanh thuộc Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai I, Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai mở rộng giai đoạn II chuyên sơ chế, tái chế nhựa phế liệu và sản xuất các mặt hàng túi bóng nhựa. Nhiều nhà xưởng của các hộ sản xuất trong làng nghề Minh Khai cơ bản là dạng nhà khung thép, mái tôn. Hàng hóa trong khu dân cư xếp sát nhau, thậm chí hàng hóa của nhà nọ xếp chồng lên nhà kia, không có khoảng cách ngăn cháy, cho nên khi xảy ra cháy tại bất cứ hộ dân nào cũng đều có thể lan sang các nhà dân bên cạnh hoặc các khu vực chung quanh, dẫn tới khả năng phát triển thành các đám cháy lớn nếu không được xử lý kịp thời.
Trên địa bàn xã Như Quỳnh vẫn còn 65 hạng mục công trình, nhà xưởng, kho hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh sử dụng mặt bằng trên đất không phép, trái phép. Hầu hết rất tạm bợ, sử dụng khung cột, kèo bằng sắt chịu lực sau đó ốp, quây tôn thành những nhà xưởng hay lán tạm để hoạt động. Một số hạng mục công trình có diện tích lớn hàng nghìn m2 có khi còn chia ngăn, chia ô bằng vách tôn cho nhiều tổ chức, cá nhân khác thuê mặt bằng; một phần diện tích để tập kết hàng hay sơ chế, tái chế nhựa phế liệu, xốp EPS… Hệ thống, đường dây dẫn điện trong nhà xưởng, lán tạm lắp đặt không theo quy hoạch, thiết kế, thậm chí còn câu móc, đi dưới nền nhà, mối nối của dây dẫn điện chạy vắt qua các chất, hàng hóa dễ cháy (nhựa phế liệu, bao bì giấy,…). Nhiều công nhân, người lao động làm việc tại các công trình, hạng mục xây dựng này không có kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, không biết cách sử dụng bình chữa cháy; chủ cơ sở trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy không đầy đủ theo quy định.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Trước những nguy cơ, hiểm họa về cháy, nổ, Phó Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh Nguyễn Duy Phong cho biết, xã đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; UBND xã phối hợp các đơn vị rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở hoạt động, sản xuất liên quan đến nguyên liệu hàng hóa dễ cháy, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (đất 03), đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích để phục vụ xử lý vi phạm và giải tỏa. Xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; mở lớp phổ biến kiến thức, chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy đến tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy, nhất là các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chây ỳ, cố tình không thực hiện; đề nghị công ty điện lực xem xét không cấp điện cho các công trình hoạt động, sản xuất liên quan đến các nguyên liệu hàng hóa là chất dễ cháy, nổ, xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp (đất 03), đất lấn chiếm, đất sử dụng sai mục đích; cắt điện các cơ sở bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động…
Ông Nguyễn Văn Vui ở xã Như Quỳnh chia sẻ: Thời gian gần đây ở xã Lạc Đạo kế bên đã xảy ra hai vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về người và của, do vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phòng cháy được các thôn, chính quyền xã Như Quỳnh triển khai rốt ráo trên loa truyền thanh. Việc kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ cũng được siết chặt và làm thường xuyên hơn. Qua đó, nhận thức và ý thức về phòng, chống cháy, nổ của nhân dân cũng được nâng lên, ngày càng đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn.