Tặng 2,35 tỷ đồng vật tư y tế cho các bệnh viện

NDO -

Ngày 30/9, Công ty TNHH Novartis Việt Nam thông qua Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, trao tặng vật tư y tế đến các bệnh viện tuyến đầu, các trung tâm hồi sức điều trị Covid-19.

Trao vật tư y tế tặng các bệnh viện.
Trao vật tư y tế tặng các bệnh viện.

Số vật tư y tế này trị giá 2,35 tỷ đồng, bao gồm: 10.620 bộ bảo hộ phòng dịch y tế; 12.000 khẩu trang y tế N95; 12.000 đôi găng sẽ đến với 21 bệnh viện, học viện quân y tuyến đầu; góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Ông Amitabh Dube, Giám đốc Novartis Việt Nam chia sẻ: “Đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại các bệnh viện điều trị Covid-19 đã giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu, đối mặt hiểm nguy để bảo vệ tính mạng cho người dân. Món quà nhằm tri ân và tăng cường bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế khi tiếp xúc, điều trị các bệnh nhân; đồng thời, thể hiện sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, trong đó có các doanh nghiệp luôn quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn cho biết, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã gây ra rất nhiều thiệt hại, làm hơn 10.000 người không qua khỏi. Trong những ngày diễn ra dịch bệnh, cả hệ thống Hội đã huy động gần 500.000 lượt tình nguyện viên; trong đó có các doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Tặng 2,35 tỷ đồng vật tư y tế cho các bệnh viện -0
 Ông Amitabh Dube, Giám đốc Novartis Việt Nam trao bảng tượng trưng cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 1 triệu lượt gia đình đã được các cấp Hội giúp đỡ cứu trợ lương thực, thực phẩm, rau củ quả, khẩu trang, nước diệt khuẩn; 450 lượt các đơn vị, cơ sở y tế, các cơ sở xã hội đã được Hội hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, thực phẩm dinh dưỡng; đưa hàng trăm trường hợp thai phụ và trẻ sơ sinh về với gia đình, các mẹ bầu về quê vượt cạn.

Với số quà tặng là vật tư y tế thiết thực và hiệu quả này, Hội Chữ thập đỏ cam kết sẽ chuyển trực tiếp đến các bệnh viện, đơn vị trong thời gian sớm nhất, gồm các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức; và các bệnh viện hồi sức điều trị Covid-19: Chợ Rẫy, Hồi sức Covid-19, Nhân Dân 115, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, TP Thủ Đức, Nguyễn Tri Phương, Nhân Dân Gia Định, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành phố, Quân y 175, An Bình, Nguyễn Trãi, Nội tiết T.Ư, Đại học Y Hà Nội, Đa khoa Bình Dương, Học viện Quân y Phân hiệu phía nam.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19