Tặng 1 nghìn máy tính và dạy lập trình miễn phí cho trẻ em

NDO - Triển khai tại các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Hà Giang, Cà Mau, chương trình STEAM Bus 2022 với chủ đề “Ai cũng có thể học lập trình” sẽ đưa nhiều chuyên gia từ Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) đến trực tiếp giảng dạy lập trình cho thiếu nhi.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Hội Sinh viên Hà Nội và các đơn vị liên quan cùng phụ huynh, học sinh tại lễ xuất quân chương trình STEAM Bus 2022.
Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Hội Sinh viên Hà Nội và các đơn vị liên quan cùng phụ huynh, học sinh tại lễ xuất quân chương trình STEAM Bus 2022.

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân chương trình STEAM Bus 2022, với mục tiêu tạo môi trường “học mà chơi” bổ ích, độc đáo về STEAM cho học sinh các địa phương trên cả nước.

Đây là dự án tình nguyện đầy sáng tạo được Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp STEAM for Vietnam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhằm nhằm giới thiệu, truyền tải kiến thức của bộ môn tư duy máy tính tới học sinh từ 8-16 tuổi.

Bên cạnh những lớp học ngoại khóa, các buổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính từ đội ngũ tình nguyện viên của STEAM for Vietnam, chương trình còn tập trung đầu tư nâng cao cơ sở vật chất dạy và học tại các điểm trường khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa bằng cách trao khoảng 1 nghìn máy tính tặng học sinh các địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng đã trao tượng trưng nguồn kinh phí huy động khoảng 20 nghìn USD thông qua chương trình “Carry Forward” để hỗ trợ máy tính tặng học sinh các địa phương; đồng thời trao nhiều vật phẩm, công cụ hỗ trợ tặng đội hình tình nguyện của STEAM Bus 2022.

Lễ xuất quân chương trình STEAM Bus 2022 cũng là cột mốc đánh dấu việc khai trương mạng lưới 5 Thư viện công nghệ STEAM Hub trải dọc từ tỉnh Hà Giang đến mũi Cà Mau nhằm trang bị kiến thức, tài liệu về STEAM và lập trình để tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận, học tập công nghệ 1 cách bình đẳng.

Ngay sau buổi lễ, đoàn công tác tình nguyện của STEAM Bus 2022 đã di chuyển đến tỉnh Hà Giang để triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Cũng trong sáng ngày 12/7, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức các buổi workshop với nhiều chủ đề như “Tư duy máy tính và lập trình Scratch”, “Lập trình Robotics cùng VEXIQ”, “Phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính” với sự tham gia của hàng trăm học sinh Thủ đô.