Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm hai người thương vong rồi bỏ trốn

NDO -

NDĐT - Ngày 21-4, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đã điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, TP Phúc Yên), tài xế điều khiển xe ô-tô gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn vào đêm 17-4, tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đối tượng Trịnh Xuân Hòa, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Đối tượng Trịnh Xuân Hòa, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 20-4, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trình diện sau khi biết không thể trốn tránh.

Vào khoảng 21 giờ đêm 17-4, trên tỉnh lộ 305, đoạn qua phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người điều khiển xe ô-tô với hai người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục, đều trú ở phường Hội Hợp. Hậu quả, một người đã tử vong, một người bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ô-tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cũng với hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, đối tượng Vương Thanh Hiếu (SN 1983, ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) cũng bị Công an TP Vĩnh Yên khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 24-3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Chu Văn An với đường Mê Linh, thuộc địa phận phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, làm một người đàn ông tử vong.

Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm hai người thương vong rồi bỏ trốn ảnh 1

Đối tượng Vương Thanh Hiếu.

Điều đáng nói, cả hai đối tượng trên đều đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại hậu quả đáng tiếc cho bản thân và các gia đình liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.