Tạm đình chỉ nhân viên an ninh soi chiếu để lọt dao lên máy bay

NDO - Liên quan vụ vợ chồng hành khách lớn tuổi mang dao lên máy bay gọt hoa quả, nhà chức trách hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tạm đình chỉ công tác nhân viên an ninh soi chiếu, rời vị trí, nhiệm vụ để chờ xác minh, làm rõ vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
Vợ chồng hành khách lớn tuổi mang dao lên máy bay gọt hoa quả.
Vợ chồng hành khách lớn tuổi mang dao lên máy bay gọt hoa quả.

Qua rà soát vụ việc, bước đầu các đơn vị chức năng xác định, nhân viên an ninh soi chiếu đã có 13 năm kinh nghiệm. “Trong quá trình kiểm soát an ninh chuyến bay, nhân viên này đã không phát hiện ra con dao được đặt ở vị trí khó quan sát trong hành lý xách tay”, đại diện Cảng vụ Hàng không miền nam nhận định.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất đang vào giai đoạn cao điểm, mỗi ngày sản lượng khách đạt kỷ lục hơn 100.000 lượt, vì vậy nhiệm vụ kiểm soát an ninh cũng nhiều áp lực. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là yêu cầu số 1.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đưa tin, chuyến bay VN208 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội sáng 18/7, khi tiếp viên đang phục vụ hành khách đã phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây.

Tiếp viên hàng không ngay sau đó đã lập biên bản vụ việc bất thường và tiến hành thu giữ con dao.