Tam Chúc - điểm đến hấp dẫn và thân thiện

Khu du lịch quốc gia Tam Chúc có diện tích 5.000 ha, là vùng đất địa linh bởi địa thế lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra hồ, phong cảnh sơn thủy hữu tình, nơi đây được ví như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tam Chúc buổi hoàng hôn.
Tam Chúc buổi hoàng hôn.

Tam Chúc cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 60 km về phía Tây Nam, thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tam Chúc nằm ở vị trí đặc biệt, điểm kết nối giữa Khu du lịch Chùa Hương (Hà Nội) với Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình); Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính; Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động (thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình) tạo thành Quần thể các khu du lịch tâm linh, sinh thái ngập nước nối liền giữa ba tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tam Chúc - điểm đến hấp dẫn và thân thiện -0
Toàn cảnh Khu Tam Chúc. 

Đến với Tam Chúc du khách sẽ được hòa mình trong cảnh núi non hùng vĩ, được nghe những câu chuyện huyền thoại gắn liền hàng nghìn năm với địa danh nơi đây, những nét hoang sơ, tự nhiên, sơn thủy hữu tình, nơi đất Phật cõi trần gian. Nơi lưu giữ những dấu tích huyền thoại của các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần cùng dấu chân của Thiền sư Nguyễn Minh Không trên bước đường xây dựng chùa, tu hành cứu nhân độ thế của ngài.

Tam Chúc - điểm đến hấp dẫn và thân thiện -0
Vườn cột kinh - chùa Tam Chúc. 

Đến với Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Tam Chúc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của núi non, sông hồ theo đường bộ và đường thủy qua lộ trình: Dọc theo trục chính chùa Tam Chúc từ cao xuống gồm: Chùa Ngọc -> Điện Tam Thế -> Điện Giáo Chủ -> Điện Quan Âm

-> Cổng Tam Quan nội -> Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Tam Chúc - điểm đến hấp dẫn và thân thiện -0
 Chùa Ngọc trên ngọn núi Thất Tinh.

Chùa Tam Chúc là đại diện cho sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa nền văn hóa phương Đông và phương Tây dựa trên nền tảng Phật giáo, thể hiện qua bàn tay khéo léo, tinh tế của những nghệ nhân điêu khắc đến từ Việt Nam và quốc gia Ấn Độ, Indonesia.

Khách xá Tam Chúc có 170 phòng được thiết kế tinh tế và trang nhã mang đậm nét kiến trúc phương Đông, hài hòa với đặc trưng kiến trúc Phật giáo của Việt Nam.

Tam Chúc - điểm đến hấp dẫn và thân thiện -0
Quang cảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia (Nhà Thủy Đình). 

Quần thể khu du lịch sinh thái Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TT ngày 22-01-2013. Tháng 5-2019, Chùa Tam Chúc là nơi đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019; Chùa Tam Chúc phấn đấu sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới trong tương lai.