Người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 8/9 cho biết, cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc dỡ bỏ giới hạn sản xuất 38 máy bay 737 MAX mỗi tháng được áp đặt từ đầu năm 2024, hay điều chỉnh cách thức giám sát sản xuất của Boeing.
Hệ thống EMAS, một công nghệ vật liệu an toàn hiện đại, đã cứu sống nhiều người, ngăn cản những thảm kịch trong ngành hàng không. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều phi công lại đang chối bỏ hệ thống an toàn này.
Được tin về vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Angara Airlines tại vùng Amur, Viễn Đông, Liên bang Nga khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Vladimir Putin.
Vụ tai nạn hàng không khiến toàn bộ 46 người trên chiếc An-24 thiệt mạng đang đặt ra nhiều nghi vấn về quy trình hạ cánh và điều kiện an toàn bay trong khu vực địa hình phức tạp. Cuộc điều tra bước đầu hướng tới hai khả năng chính: lỗi con người và trục trặc kỹ thuật.
Theo Văn phòng Báo chí của người đứng đầu chính quyền lâm thời tại Bangladesh, ông Muhammad Yunus, ngày 21/7, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh rơi xuống khuôn viên một trường học ở thủ đô Dhaka.
Vụ rơi trực thăng xảy ra tại bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ vào sáng sớm 15/6 đã khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em, một phi công và 4 nam hành khách.
Thông tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, một trực thăng chở theo khoảng 5-6 người đã bị rơi gần khu vực miền núi Gaurikund, thuộc bang Uttarakhand, miền bắc nước này ngày 14/6.
Chính phủ Ấn Độ đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng Air India xảy ra vào ngày 12/6. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ đã xác nhận thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Ngày 12/6, Tập đoàn Tata của Ấn Độ, chủ sở hữu hãng hàng không Air India, thông báo sẽ chi trả khoản hỗ trợ 10 triệu rupee (khoảng 116.854 USD) cho gia đình của mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra cùng ngày tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.
Nạn nhân cho biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh rất sợ hãi, hốt hoảng khi tỉnh dậy đã phát hiện nhiều thi thể quanh mình trước khi được nhân viên cứu hộ đưa lên xe cáng và tới bệnh viện.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Air India chở 242 người đã rơi xuống khuôn viên Trường Cao đẳng Y khoa B J ở bang Gujarat, phía tây Ấn Độ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 7 người mất tích và 50 người khác bị thương.
Chiều 12/6, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ấn Độ, hàng loạt nguyên thủ, quan chức cấp cao các nước đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất dưới nhiều hình thức.
Hãng tin ANI dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, đã tìm thấy 1 người sống sót trên chuyến bay gặp nạn tại Ấn Độ, trong khi có 1 hành khách khác đã được đưa tới bệnh viện và đang được điều trị.
Ngay trong chiều 12/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc trao đổi khẩn với Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Rammohan Naidu và Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah. Ông Modi chỉ đạo 2 bộ trưởng nhanh chóng tới hiện trường để trực tiếp giám sát công tác cứu nạn, đồng thời yêu cầu hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình.
Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 110 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India. Trong số 242 người trên máy bay, có 169 người Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 công dân Canada.
Một vụ tai nạn máy bay nhỏ ở Bolivia đã trở thành câu chuyện sinh tồn gây chú ý. Sau 36 giờ mắc kẹt trong đầm lầy giữa rừng rậm Amazon, nơi đầy rẫy cá sấu và trăn khổng lồ, phi công cùng 4 hành khách, trong đó có một trẻ em, đã sống sót kỳ diệu.
Ngày 7/2, Cảnh sát biển Mỹ cho biết họ đã tìm thấy một chiếc máy bay bị rơi trùng hợp với mô tả về chiếc máy bay chở 10 người mất tích dọc theo bờ biển phía tây Alaska vào chiều 6/2.
Truyền thông Mỹ ngày 4/2 đưa tin, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 67 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa trực thăng và máy bay chở khách tại Washington, D.C. hồi tuần trước.
Kênh CNN ngày 29/1 đưa tin, máy bay chở 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã va chạm với một trực thăng khi đang hạ cánh xuống Sân bay quốc gia Reagan tại Washington.
Hãng tin Yonhap ngày 28/1 dẫn lời giới chức nước này cho biết, các nhân viên cứu hỏa đã được điều động sau khi nhận được thông tin về một chiếc máy bay bốc cháy ở sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan. Khoảng 170 hành khách đã được sơ tán khẩn cấp.
Đây là báo cáo đầu tiên trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tai nạn thảm khốc tại Sân bay quốc tế Muan ngày 29/12/2024, khiến 179 trong số 181 người trên chiếc Boeing 737-800 thiệt mạng.
Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sang Woo cho rằng, việc bố trí một kết cấu nguy hiểm như gò bê-tông trong Khu vực an toàn cuối đường cất và hạ cánh (Runway end safety area - RESA) tại sân bay Muan (tỉnh Nam Jeolla) là một sai lầm.
Ngày 11/1, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái trên máy bay của hãng hàng không Jeju Air đã ngừng hoạt động 4 phút trước khi máy bay đâm vào một bức tường bê tông tại sân bay Muan của Hàn Quốc vào ngày 29/12.
Nhà chức trách Australia hôm nay cho biết, 3 người, trong đó có 2 du khách nước ngoài, đã thiệt mạng và 3 người khác nhập viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi 1 chiếc thủy phi cơ rơi ngoài khơi bờ biển bang Tây Australia.
Sáng 3/1 (giờ Việt Nam), một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống nóc một tòa nhà thương mại ở thành phố Fullerton, bang California (Mỹ). Hậu quả là hai người thiệt mạng và 18 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chưa thể xác định.
Giám đốc Jeju Air đã đáp lại những đồn đoán về việc phi công bị quá tải khi cho biết phi công và phi hành đoàn của hãng được nghỉ 24 giờ giữa các chuyến bay quốc tế.
Chiều 31/12, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air, Hàn Quốc xảy ra ngày 29/12.
Vụ tai nạn của một chiếc Boeing 737-800 thuộc Hãng hàng không Jeju Air ở Muan, Hàn Quốc, vào ngày 29/12 đã khiến 179 người thiệt mạng là thảm họa hàng không chết chóc nhất trên đất Hàn Quốc. Dưới đây là một số vụ tai nạn hàng không lớn nhất năm 2024, theo thứ tự mức độ nghiêm trọng: