Tái hiện Hà Nội xưa qua chương trình “Ký ức Hà Nội”

NDO -

NDĐT - Từ ngày 30-12 đến 4-1-2016, Sở Du lịch, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Công ty Cổ phần Truyền thông DC phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Ký ức Hà Nội” nhằm tái hiện hình ảnh Hà Nội xưa với đông đảo người dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế tại khu Di sản Văn hóa Thế giới - Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

 Mô phỏng khu phố cổ. (Ảnh: Internet).
Mô phỏng khu phố cổ. (Ảnh: Internet).

Chương trình gồm các hoạt động chính: Hoạt động Triển lãm và nghệ thuật sắp đặt; hoạt động trang trí mỹ thuật và các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Hoạt động Triển lãm và nghệ thuật sắp đặt bao gồm 11 nội dung chính được tái hiện thông qua nghệ thuật triển lãm và sắp đặt; Hoạt động trang trí mỹ thuật với tiêu chí: Ấn tượng, đậm chất không gian Hà Nội xưa. Ban Tổ chức chú trọng tạo các điểm trang trí đẹp, có vị trí thuận tiện để du khách chụp hình lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ.

Chương trình Văn hóa nghệ thuật được khai mạc ngày 30-12 với chủ đề “Dấu ấn Hà Nội xưa”; ngày 31-12 là chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu lớn và sân khấu nhỏ; ngày 1-1-2016 diễn ra chương trình chào Xuân, chủ đề: “Nét xưa Hà Nội” với các hoạt động biểu diễn Lân Sư Rồng, chơi cờ người, thả bóng bay…

Đan xen với các hoạt động văn hóa nghệ thuật chính, trong năm ngày diễn ra chương trình, tại các khu vực sẽ có những chương trình nghệ thuật như: Xẩm chợ, trình diễn nhạc cụ; các nhóm nhạc đường phố hay hoạt động trình diễn liên tục tại Phố Ông Đồ, không gian trải nghiệm trò chơi dân gian; thao diễn tay nghề.

Chương trình cũng tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016. Đây là hoạt động quảng bá, giới thiệu với bạn bè và du khách quốc tế một Du lịch Hà Nội thân thiện, nhiệt tình, mến khách và chu đáo.

Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chi nhánh miền Bắc tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 tại sân bay quốc tế Nội Bài và đưa về Hoàng thành Thăng Long dự chương trình.