Sức lan tỏa lớn từ giải báo chí

Không chỉ gia tăng về số lượng, mà chất lượng và loại hình tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội ngày càng được nâng lên. Ðiều này thể hiện sức lan tỏa của cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Ðinh Tiến Dũng và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao Giải A cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh Thủy Nguyên)
Bí thư Thành ủy Ðinh Tiến Dũng và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao Giải A cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh Thủy Nguyên)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp Giải Báo chí về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức. Giải báo chí không chỉ là hoạt động thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Ðảng-Giải Búa liềm vàng do Trung ương tổ chức, mà còn khẳng định sự quan tâm của Ðảng bộ thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thủ đô.

Qua năm mùa giải, công tác triển khai thực hiện được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Công tác chấm giải ngày càng chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải. Các thành viên được mời tham gia chấm giải hằng năm đều là những nhà báo có uy tín, có đạo đức nghề nghiệp tốt và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng các nhà báo làm việc tại các cơ quan báo chí Trung ương được mời tham gia hội đồng chấm giải mấy năm gần đây tăng lên nhiều so với các năm đầu; qua đó, bảo đảm tính khách quan trong quá trình chấm giải và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải.

Tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng gồm báo in, báo điện tử, e-megazine, truyền hình với chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Các tác phẩm báo chí dự giải qua từng năm có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm được thực hiện công phu, khai thác vấn đề sâu, đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng tuyên truyền và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều tác phẩm đoạt giải được đánh giá cao về nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, tiêu biểu như các đề tài: Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 và 17; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên hiện nay; những đổi mới trong công tác cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở Ðảng yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sức mạnh của lòng dân; trách nhiệm người đứng đầu; bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết và sự chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch Covid-19; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình đô thị hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế; khơi nguồn sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

“Sự tham gia tích cực của các phóng viên và các cơ quan báo chí là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của bốn mùa giải đã qua và của mùa giải lần thứ V-năm 2022, đồng thời, thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nói.

Sau 5 năm tổ chức, đã có tổng số 856 tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự Giải Báo chí về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Trung bình mỗi năm có hơn 170 tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự; tiêu biểu như các cơ quan: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Báo Ðiện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Hànộimới, Ðài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Ðô thị, Báo Ðại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo điện tử Vietnamnet…

Sự thành công trong công tác tổ chức giải những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, giúp các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng sớm đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố tới cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, hạn chế để từ đó góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.