Sử dụng khí gas chạy máy phát điện

Anh Lê Nguyên Long với chiếc máy
nổ sử dụng khí ga từ chất thải chăn
nuôi làm nhiên liệu.
Anh Lê Nguyên Long với chiếc máy nổ sử dụng khí ga từ chất thải chăn nuôi làm nhiên liệu.

  Trò chuyện với chúng tôi, anh Long cho biết: Sau lần dồn thửa, đổi điền, chính quyền xã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, anh mạnh dạn nhận thầu thêm 6.500 m2. Anh huy động anh em góp vốn, mạnh dạn vay thêm ngân hàng 1,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung.

Trang trại nuôi gần 1.000 con lợn, thiết kế chuồng trại theo quy chuẩn chăn nuôi công nghiệp. Buồn nỗi nhiều hôm mất điện lợn bị chết ngạt nên  gia đình phải mua thêm máy phát điện để thắp sáng, vận hành hệ thống quạt thông gió.

Thêm vào đó trại lợn nằm sát dãy núi Sót ở xứ đồng đầu thôn 8, dù đã xây hầm biogas xử lý chất, nước thải nhưng cứ gặp gió nồm nam mùi hôi phát tán trong không khí, ảnh hưởng không nhỏ tới khu dân cư chung quanh.

Trăn trở tìm hướng giảm chi phí đầu vào, cải thiện môi trường, đầu năm 2008, thông qua Công ty TNHH Nam Khánh, Lê Nguyên Long tiếp thu công nghệ sử dụng khí gas làm nhiên liệu chạy máy phát điện. Ðây là thành quả nghiên cứu khoa học của TS Bùi Văn Ga, Hiệu trưởng Ðại học Ðà Nẵng. Ban đầu anh tham khảo kỹ nguyên lý vận hành, rồi chế tạo thêm đường dẫn gas vào buồng đốt của động cơ thay thế dầu diesel phát điện. Máy nhỏ, công suất chỉ đạt 7,5 kw không tiêu thụ hết gas, anh Long quyết định xây dựng thêm năm hầm biogas, mua máy nổ 24 Hp, nâng công suất phát điện lên 10 kW. Trang trại của gia đình anh thường xuyên lưu chuồng hơn 100 con lợn nái, hơn 600 lợn thịt, bảo đảm đủ chất thải tạo khí gas làm chất đốt và vận hành máy phát điện. 

Nếu như trước đây mỗi giờ động cơ máy nổ tiêu hao hết 3,5 lít dầu giá thành 55.000 đến 60.000 đồng/giờ, nay chuyển sang sử dụng khí gas chỉ chi phí hết 10.000 đồng. Không chỉ chủ động được nguồn điện sáng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng chất thải chăn nuôi tạo khí gas phục vụ sản xuất, đời sống  còn giảm ô nhiễm môi trường.

Theo kỹ sư Nguyễn Thế Hà: Mỗi hộ gia đình nuôi thả từ 15 con lợn trở lên nếu đầu tư xây dựng hầm chứa 15 đến 20 m3 chất, nước thải để tạo khí gas có thể lắp đặt, vận hành được máy phát điện công suất 1,5 đến 3 kW. Do vậy công nghệ, mô hình sử dụng khí gas từ chất thải chăn nuôi để chạy máy phát điện hiện đang được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa học tập, nhân ra diện rộng.

Có thể bạn quan tâm