Một góc đập Tam Hiệp ngày 18-8. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Đập Tam Hiệp ứng phó lưu lượng nước lũ cao kỷ lục đang đổ về

Nhằm giảm tải áp lực cho đập Tam Hiệp tại đợt lũ thứ 5 trong năm nay, Trung Quốc đang lên kế hoạch sử dụng ba hồ chứa nước với tổng dung lượng 3,5 tỷ m3 tại các trạm thủy điện thượng nguồn sông Trường Giang, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Một điểm vãn cảnh ven sông Trường Giang bị ngập. (Nguồn: chinanews)

Mức triều tại sông Trường Giang đạt 10,31m, cao nhất lịch sử

Nhiều nhánh sông tại Giang Tô, tỉnh hạ nguồn sông Trường Giang đang đối mặt với mực nước lũ dâng cao từng ngày. Đặc biệt, tại sông Trường Giang đoạn Nam Kinh, mức triều 10,22m đo được ngày 18-7, phá vỡ kỷ lục năm 1954, sang đến 19-7, đã dâng lên mốc 10,31m.