Sơn La tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu

NDO - Chiều 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong suốt 40 năm kế tục, xây dựng và trưởng thành, giáo dục Sơn La đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Sơn La tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Hiện, ngành giáo dục và đào tạo Sơn La có 23.468 cán bộ và giáo viên. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 82,1%. Cơ sở vật chất trường học từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt trên 97%; thiết bị dạy học tối thiểu tính bình quân cấp học mầm non đạt 75,05%, cấp tiểu học đạt 77,7%, cấp trung học cơ sở đạt 56,75%; cấp học trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt 52,3%.

Từ năm 1996 đến năm 2022, Sơn La đã có 285 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 2 Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế; 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á; 1 Huy chương Bạc tại kỳ thi Vật lý thế giới; 1 Huy chương Bạc tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ tại Indonesia; 1 giải Ba Chung kết đường lên đỉnh Olympia.

Sơn La tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu ảnh 2

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo đạt được và biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người. Đồng thời, đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện công cuộc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc”…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 25 cá nhân, trao Kỷ niệm chương cho 220 cá nhân nguyên là cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ.