Sơn La: Trao hơn 400 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức trao hơn 400 suất quà, học bổng và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, biên giới, vượt khó trong học tập và giáo viên có thành tích cao trong các hội thi...
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng "Tết yêu thương" cho học sinh chăm ngoan, vượt khó hiếu học.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng "Tết yêu thương" cho học sinh chăm ngoan, vượt khó hiếu học.

Nằm trong chương trình “Tết yêu thương năm 2024”, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tặng 200 suất quà, học bổng trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh tại các huyện, thành phố; trao 100 suất quà cho học sinh hai huyện Phù Yên và Bắc Yên, mỗi suất 500.000 đồng thuộc Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý, tập đoàn Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại các xã biên giới huyện Yên Châu, Mộc Châu, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã trao 33 suất quà cho học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất 500.000 đồng; tặng thưởng 35 học sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Sơn La năm 2023-2024.

Sơn La: Trao hơn 400 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao quà Tết cho học sinh người dân tộc xã biên giới Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cũng đã hỗ trợ 6 học sinh theo chương trình học bổng ASHIN ASAHI mỗi suất 2.000.000 đồng; hỗ trợ học sinh và Trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp bị hỏa hoạn 8.000.000 đồng; chuyển trao 15.000.000 đồng từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hỗ trợ cho học sinh và nhà trường sau khi xảy ra hỏa hoạn…

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện trách nhiệm của Hội Khuyến học cùng cộng đồng, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên.