Sơn La khánh thành công trình Trường tiểu học Tô Hiệu

NDO - Sáng 5/9, tỉnh Sơn La đã tổ chức cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Đây là công trình được bàn giao vào đúng dịp khai giảng năm học mới 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Năm học này, tỉnh Sơn La có hơn 370 nghìn học sinh thuộc các bậc học.
Năm học này, tỉnh Sơn La có hơn 370 nghìn học sinh thuộc các bậc học.

Dự lễ khai giảng và khánh thành công trình có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Năm học 2022-2023, Trường tiểu học Tô Hiệu đón 196 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh của nhà trường lên trên 1.000 học sinh ở các khối lớp.

Trong năm học này, Trường tiểu học Tô Hiệu được đầu tư, sửa chữa 2 dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học; xây mới 1 dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học; 1 dãy nhà hiệu bộ với 8 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng.

Sơn La khánh thành công trình Trường tiểu học Tô Hiệu ảnh 1

Tỉnh Sơn La khánh thành và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình Trường tiểu học Tô Hiệu.

Bà Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiệu, cho biết: “Công trình được bàn giao vào đúng dịp khai giảng năm học mới có ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực để nhà trường xây dựng trở thành đơn vị đáp ứng 3 mục tiêu ‘Trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm sinh hoạt cộng đồng’ và góp phần bảo đảm thêm điều kiện dạy và học của nhà trường”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Sơn La, là đơn vị đã tài trợ 6 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học Tô Hiệu.

Hòa chung trong không khí vui tươi của ngày khai trường, ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, dịp này tỉnh Sơn La có hơn 370 nghìn học sinh thuộc 610 đơn vị trường học bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tại các điểm trường vùng khó khăn tại các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La cũng đã bố trí các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ngành tham dự lễ khai giảng và động viên, tặng quà các thầy cô giáo, học sinh.